Nhật Bản mất tiền đạo giá gần 250 tỷ đồng trước Việt Nam

Đoàn Dự |

Tiền đạo mang áo số 13, Yoshinori Muto của Nhật Bản sẽ không thể thi đấu với Việt Nam tại Tứ kết Asian Cup 2019.

Vòng 1/8 Asian Cup 2019: Nhật Bản 1-0 Saudi Arabia (nguồn: AFC)

Lý do là ở phút 39 trận gặp Saudi Arabia vừa rồi, Muto đã phải nhận 1 thẻ vàng. Trước đó, ở phút 33 trận cuối vòng bảng gặp Uzbekistan, anh cũng đã nhận 1 thẻ vàng.

Trên hàng công Nhật Bản, Muto là cầu thủ khá quan trọng. Anh đã ghi được 1 bàn thắng (trước Uzbekistan, chơi 2 trận đá chính và 1 trận từ băng ghế dự bị trên tổng số 4 trận tại Asian Cup 2019. Cần phải biết, Yoshinori Muto cũng đang chơi cho CLB Premier League Newcastle, có giá chuyển nhượng lên tới 12 triệu USD (gần 250 tỷ đồng).

Chính bởi thế, sự vắng mặt của Muto trước Việt Nam là bất lợi cho Samurai xanh, tuy nhiên cũng không quá lớn. Ở Asian Cup 2019 này, HLV Moriyasu đã sử dụng tổng cộng 22 cầu thủ. Việc thường xuyên xoay tua giúp các cầu thủ Nhật Bản luôn đảm bảo được thể lực, đồng thời duy trì trạng thái tốt cho tất cả mọi nhân tố trong đội.

HLV Minh Đức nhận định về lực lượng của Nhật Bản: "HLV Nhật Bản sử dụng tới 22 cầu thủ sau 4 trận có nghĩa lực lượng của họ quá đồng đều, không có khoảng cách giữa chính thức và dự bị.

Hơn nữa, khi tất cả mọi cầu thủ đều có chuyên môn như nhau, HLV sẽ thoải mái dùng người mà không sợ bất kỳ cá nhân nào bị quá tải. Từng vị trí trên sân của Nhật Bản được dùng cho đến lúc này đều đã thể hiện được đẳng cấp của mình".

Nhật Bản mất tiền đạo giá gần 250 tỷ đồng trước Việt Nam - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại