Nhanh thôi, Pep sẽ lại tóm thêm Premier League trong tay

Hà Sơn |

Sau La Liga và Bundesliga, có lẽ Pep Guardiola cũng sẽ không mất nhiều thời gian để thiết lập thế độc tôn của ông tại giải đấu hấp dẫn bậc nhất thế giới, Premier League.

1. Trong buổi bình luận về Premier League trên kênh ITV mới đây, cựu đội trưởng Roy Keane của Man United đã khẳng định, bản thân ông dành sự ngưỡng mộ rất lớn đối với Pep Guardiola. Theo Roy Keane, ông khâm phục chiến lược gia người Tây Ban Nha ở hai điểm:

Thứ nhất, vì Pep là HLV rất cá tính. Điều này được chứng minh khi ông thẳng tay loại bỏ những thế lực ở phòng thay đồ như Joe Hart và Yaya Toure. Những cầu thủ được cho có thể gây nên sự chia rẽ nội bộ.

Thứ hai, chính là sự xuất sắc của Pep trên băng ghế chỉ đạo. Mặc dù mới chỉ đặt chân tới Premier League, nhưng Pep đã cho thấy sự hòa nhập cực kỳ nhanh chóng.

Tới lúc này, Man City của ông đã kéo dài mạch trận toàn thắng lên con số 7 trên tất cả các đấu trường. Cũng theo Roy Keane, chính Pep chứ không phải là Mourinho mới là "Người đặc biệt" trong thời điểm hiện tại.

Nhanh thôi, Pep sẽ lại tóm thêm Premier League trong tay - Ảnh 1.

Man City của Pep Guardiola cứ thế tiến qua những thử thách khó khăn nhất và đang có chuỗi 7 trận toàn thắng.

Không chỉ mỗi Roy Keane, cựu danh thủ Lee Dixon của Arsenal cũng bày tỏ sự khâm phục với chiến lược gia của The Citizens. Theo Lee Dixon thì Pep đang tỏ ra cực kỳ xuất sắc trong việc sử dụng nhân sự.

Không ai có thể đoán trước ông sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật nào, cầu thủ nào trong những trận đấu tiếp theo: "Hôm nay, Pep sử dụng những con người này, nhưng trong trận đấu tiếp theo sẽ thay đổi. Ông ấy luôn nghĩ ra những ý tưởng mới".

2. Rõ ràng là Roy Keane và Lee Dixon không hề nói chơi. Những nhận xét của họ chắc chắn không phải là xã giao thông thường.

Bởi, những người như Roy Keane vốn chẳng biết "nịnh" ai bao giờ. Trong thời điểm hiện tại, ai là HLV đáng gờm nhất Premier League? Dĩ nhiên, không thể nào thiếu Pep Guardiola.

Sự xuất sắc của Pep không chỉ dừng lại ở con số 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường cùng Man City. Quan trọng hơn là cá tính ông "thổi" vào đội bóng của mình mới khiến người ta nể phục.

Nhanh thôi, Pep sẽ lại tóm thêm Premier League trong tay - Ảnh 2.

Mourinho lại thất bại trước Pep Guardiola, dù lần này được chơi tại sân đấu quen thuộc với ông hơn, Premier League.

Những ai theo dõi trận derby thành Manchester tuần trước chắc hẳn vẫn chưa thể nào quên cái cách đội bóng của Pep đã quật ngã Man United của Mourinho ngay trên sân nhà.

Trước đội quân đang tràn đầy khí thế của "Người đặc biệt", Pep đã tổ chức "đánh phủ đầu" Man United ngay tại sào huyệt của đối thủ, để sớm tạo ra cách biệt 2 bàn thắng. Tưởng như bàn rút ngắn tỉ số của Ibra vào cuối hiệp một sẽ mở ra một cuộc lội ngược dòng cho Man United.

Nhưng không. Dưới sự chỉ đạo của Pep, các học trò của ông đã chứng minh được "bộ mặt" của một đội bóng lớn, già rơ và bản lĩnh để làm thất bại mọi nỗ lực của đối thủ. Chính Man City mới là đội bóng trên cơ hoàn toàn so với Man United.

Hay như chiến thắng tưng bừng trước Borussia Moenchengladbach mới đây. Đó chính là đẳng cấp của một đội bóng lớn hạ gục một đối thủ không ở cùng đẳng cấp với mình.

Rõ ràng, dưới sự chèo lái của Pep, người ta đã nhìn thấy ở Man City tâm thế của một đội bóng lớn đúng nghĩa, chứ không chỉ đơn thuần là đội bóng gồm tập hợp của những ngôi sao xuất sắc nhưng rời rạc như mùa trước nữa.

Như Lee Dixon khẳng định "trước đây, Man City thường thi đấu rất thất thường. Đó nằm trong DNA của họ. Nhưng dưới thời của Pep, điều đó không còn nữa".

Nhanh thôi, Pep sẽ lại tóm thêm Premier League trong tay - Ảnh 3.

Man City không còn rời rạc dưới thời Pep Guardiola.

3. Từ trước đến nay, nhắc tới Man United là người ta nghĩ ngay về phong cách "quý tộc" của Sir Alex Ferguson, nhắc tới Chelsea là người ta nghĩ về bản sắc phòng ngự kiểu Mourinho, nhắc tới Arsenal là người ta nghĩ về thứ bóng đá đẹp mắt cống hiến của Arsene Wenger.

Vậy còn Man City, rốt cuộc bản sắc của họ là gì?

Thật khó định nghĩa. Nhưng giờ đây, với Pep Guardiola, các CĐV của họ đã có thể tự hào về bản sắc của đội bóng. Đó là bản sắc Pep Guardiola. Một phong cách riêng biệt không lẫn vào đâu được. Đó mới là thứ Man City đã đi tìm kiếm suốt nhiều năm qua.

Pep Guardiola vốn là người tôn sùng chủ nghĩa hoàn hảo. Và vì khát vọng đó, ông đã không quản ngại để tìm những nhà cầm quân danh tiếng "học đạo" khi mới chập chững bước vào nghề.

Vì lẽ đó, ông cũng buộc các học trò của mình phải làm mọi thứ thật hoàn hảo. Đó chính là tiền đề để ông xây dựng một đội bóng hoàn hảo.

Chính khát vọng đó đã góp phần nuôi dưỡng nên tài năng của Pep. Để rồi, khi bước vào sự nghiệp cầm quân, ông gần như chẳng mất thời gian để xác lập sự thống trị tuyệt đối của mình ở Tây Ban Nha và Bundesliga.

Và giờ đây, có lẽ ông sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều tương tự ở miền đất mới Premier League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại