Nhân viên y tế tự cắt chân mình có thể sẽ xuất viện trong vài ngày tới

T.Công (TH) |

Bác sĩ cho hay, hiện sức khỏe của anh P.D.K (người tự cắt chân) đã có diễn biến tốt.

Anh P.D.K. (27 tuổi, kỹ thuật viên Đông y, công tác tại Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng, TP Cần Thơ) - người tự cắt chân mình chiều 10/11, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Chiều 14/11, tờ Vietnamnet dẫn lời bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm (Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ) cho hay, hiện phần mỏm cụt ở đùi trái, chỗ cắt chân của anh K đã khô. Sức khỏe của anh K diễn biến tốt. Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp túc tốt với mọi người và "dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới".

Trước đó, anh K nhập viện trong tình trạng phần chân cụt rỉ dịch. Sau khi cấp cứu, anh P.D.K được chuyển đến điều trị ở Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện ĐK Trung ương Cần Thơ).

Trong một diễn biến khác, hiện công an không điều tra thêm sự việc này vì đây không phải vụ án do người khác gây ra mà là do bệnh lý.

Như đã thông tin, sau khi tự cắt rời chân trái của mình hôm 11/10, anh K được kết luận mắc chứng rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể (BIID), có biểu hiện như ngáo đá. Bản thân anh đã biết mình mắc căn bệnh này từ lâu và tự tìm cách chữa nhưng bất thành.

(Tổng hợp)



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại