Nhân viên quán ốc ở Sài Gòn hỗn chiến, 2 người thương vong

Minh Toàn |

Chỉ vì xảy ra mâu thuẫn trong việc tắt đèn ở quán ốc mà 2 bên cự cãi rồi xông vào đánh nhau khiến 2 người thương vong.

Ngày 5/4, Công an quận 9, TPHCM đang tạm giữ Võ Văn Tấn (SN 2000, ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú quận 9) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, Tấn cùng bạn là Trần Văn Hiếu (SN 2000, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trú quận 9) đi nhậu trở về quán ốc S.M. ở đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM để ngủ.

Lúc này, cả 2 tắt điện hành lang quán thì xảy ra mâu thuẫn với 2 nhân viên làm chung là Hồ Trọng Lĩnh (SN 1991), Lê Minh Nhựt (SN 1989, cùng ngụ tỉnh Cà Mau, trú quận 9). Bất ngờ, Lĩnh xông tới bóp cổ Hiếu thì Tấn chạy vào phòng ngủ lấy con dao chạy ra.

Tới nơi, Tấn đâm 2 nhát vào người Lĩnh khiến trọng thương. Thấy bạn bị đâm, Nhựt chạy tới can ngăn thì bị Tấn đâm vào người bị thương. Gây án xong, Tấn vội tẩu thoát, Lĩnh và Nhựt được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Nhựt đã tử vong.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, truy bắt Tấn. Biết không thoát tội, 7h cùng ngày, Tấn tới công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại