Nhận nhiều xe tăng T-90, T-72: Sẽ là thảm họa nếu không cho tư nhân sản xuất đạn!

Nguyễn Bình |

Chính phủ vừa quyết định chi 400 triệu USD cho chương trình sản xuất đạn dược trong vòng 8 năm tới, bao gồm 20.000 viên đạn cho xe tăng T-90 và T-72, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

Trao cho lĩnh vực tư nhân chìa khóa vàng

Ấn Độ vừa quyết định giảm số lượng đạn nhập khẩu và thay vào đó bằng chương trình sản xuất và cung cấp tất cả các loại đạn do nền công nghiệp quốc phòng nước này tự chủ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang triển khai quyết liệt chiến lược "Sản xuất tại Ấn Độ - Make In India" trong đó có định hướng khuyến khích các doanh nghiệp thuộc khối tư nhân đẩy mạnh sản xuất đạn dược. "Make In India" (nguyên gốc tiếng Anh) là chương trình do Thủ tướng Ấn Độ Modi phát động nhằm cổ vũ sản xuất trong nước.

Trước đó, có duy nhất Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nhà nước OFB của Ân Độ được phép sản xuất đạn và các doanh nghiệp tư nhân chỉ được đảm nhận chế tạo một số cấu phần nhỏ như liều phóng hoặc ngòi nổ.

Một quan chức cao cấp của Lục quân Ấn Độ cho rằng quyết định mới đây đã mở ra một tương lai rộng mở cho các doanh nghiệp tư nhân: "Rõ ràng là hiện nay OFB không đáp ứng toàn bộ được yêu cầu về đạn dược của Lục quân và nhập khẩu không còn phải là lựa chọn bắt buộc nữa".

Theo chính sách mới, Bộ Quốc phòng sẵn sàng đưa ra các cam kết dài hạn và xúc tiến những đơn đặt hàng đối với nhiều loại đạn được sản xuất bởi các doanh nghiệp tư nhân, tất nhiên là phải với giá cạnh tranh.

"Ngành công nghiệp Ấn Độ trước đây đã bị từ chối cấp phép, không cho tham gia sản xuất đạn. Chỉ duy nhất OFB được độc quyền, nhưng năng lực hạn chế nên không thể đáp ứng được yêu cầu, khiến cho Quân đội luôn ở trong tình trang thiếu thốn đạn dược trầm trọng từ nhiều năm qua.

Điều này không có nghĩa là ngành công nghiệp Ấn Độ không đủ năng lực sản xuất đạn nếu được chuyển giao công nghệ, nhưng họ không được tham gia chuỗi sản xuất cho tới tận bây giờ", một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

Nhận nhiều xe tăng T-90, T-72: Sẽ là thảm họa nếu không cho tư nhân sản xuất đạn! - Ảnh 1.

Xe tăng Ấn Độ huấn luyện chiến đấu.

Quân đội Ấn Độ yêu cầu những loại đạn nào?

Cuối tuần qua, một Yêu cầu đề xuất thông tin (RFI) đã được Bộ Quốc phòng Ấn Độ phát đi theo chương trình trị giá tới 400 triệu USD để sản xuất nhiều chủng loại đạn trong vòng 8 năm tới.

Trong đó bao gồm 20.000 viên đạn cỡ 125mm cho xe tăng T-90 và T-72; 500.000 viên cho các tổ hợp pháo phòng không 23mm; 300.000 viên cỡ 40mm cho súng phóng lựu; 500.000 viên cỡ 40mm cho súng phóng lựu nhiều nòng; 5.000 đạn pháo phản lực cho các tổ hợp Grad; 600.0000 ngòi cho đạn 130mm của pháo xe kéo M-46.

Chưa hết, kế hoạch đặt hàng của Lục quân Ấn Độ còn bao gồm 188.600 viên đạn 30mm cho xe chiến đấu bộ binh BMP cũng như 100.000 viên đạn 155mm cho pháo xe kéo FH-77B.

Theo đó, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tư nhân đã lần đầu tiên được tham gia sản xuất các loại đạn trên với sự góp mặt của những công ty đình đám như Chowgule Group, Kalyani Group, Reliance Defence Engineering Limited, và Godrej & Boyce — cùng nhiều công ty cỡ nhỏ và vừa khác.

Tuy nhiên, tướng Lục quân Ấn Độ về hưu Bhupinder Yadav cho rằng ngành công nghiệp muốn thực hiện được tham vọng trên thì cần có sự kết hợp giữa các công ty nội địa và thành lập các liên doanh với những đối tác nước ngoài.

"Hầu hết đạn dược liệt kê trong Yêu cầu đề xuất thông tin có nguồn gốc xuất xứ và thiết kế từ các quốc gia Đông Âu, trong số đó nhiều công ty đã không còn tồn tại hoặc có những giới hạn không thể vượt qua. Tuy nhiên, đối với những phiên bản đạn mới tương tự có thể được cung cấp bởi các nhà sản xuất châu Âu hoặc Israel", tướng Yadav cho biết.

Nhận nhiều xe tăng T-90, T-72: Sẽ là thảm họa nếu không cho tư nhân sản xuất đạn! - Ảnh 2.

Pháo xe kéo FH-77B của Lục quân Ấn Độ thực hành bắn đạn thật trong diễn tập.

Một số doanh nghiệp quốc phòng nước ngoài như Nexter (Pháp), Rosoboronexport (Nga), Chemring Group (Anh), Elbit (Israel), Rheinmetall Defence hay Diehl Defence (Đức), Denel (Nam Phi),... đang đàm phán với các doanh nghiệp tư nhân Ấn Độ để cung cấp những công nghệ mới nhất cho chương trình sản xuất đạn dược khổng lồ của Ấn Độ.

Đến nay, mới chỉ có duy nhất Công ty TNHH Bharat Forge thuộc khối tư nhân, một chi nhánh của Tập đoàn Kalyani Group, đã tuyên bố thành lập một liên doanh mang tên BF Elbit Advanced Systems Private Limited để sản xuất một số loại đạn và bom thông minh tại Ấn Độ.

Hiện nay, tổng quy mô thị trường đạn dược hàng năm của Ấn Độ ước đạt trị giá 1 tỷ USD, trước đây dựa chủ yếu vào nhập khẩu và nguồn cung cấp từ OFB, tướng Yadav cho biết. "Với năng lực sản xuất hiện có của OFB thì không thể đáp ứng nổi, thế nên, lĩnh vực tư nhân của Ấn Độ nếu làm tốt sẽ giành được các hợp đồng trị giá tới 250 triệu USD", ông nói.

Như vậy, Chính phủ và Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã nhìn thấy điểm yếu trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng đạn dược từ rất lâu, tuy nhiên, mãi tới bây giờ họ mới có những hành động quyết liệt nhằm khắc phục, trong đó, một nét mới là khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào lĩnh vực vốn chỉ độc quyền của doanh nghiệp quốc doanh.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã hoàn tất thẩm định một cách nhanh chóng yêu cầu ngắn hạn và chỉ rõ, đạn dành cho các xe tăng T-90 và T-72 do Nga sản xuất chỉ có cơ số đạn dự trữ đủ cho 2 tới 3 ngày chiến đấu. Nếu chiến tranh xảy ra thì quả thực là thảm họa.

Trong bối cảnh Ấn Độ sở hữu lượng lớn xe tăng T-72, đã và đang sản xuất hàng nghìn xe tăng T-90 cũng như chuẩn bị đặt hàng từ Nga 464 xe tăng T-90MS, nhu cầu đạn 125mm càng trở nên bức thiết. Vì thế, việc các doanh nghiệp tư nhân của nước này được phép tham gia sản xuất cung ứng đạn dược là một quyết định hoàn toàn chính xác, hợp thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại