Có tiền mà không dám tiêu vì... sợ: Quan tham TQ học phim ảnh, giấu kĩ tiền trong chuồng gà vẫn "ngã ngựa"

Hồng Anh |

Theo SCMP, cựu quan chức Trung Quốc đã nhận nhiều tiền hối lộ tới nỗi phải... học cách giấu tiền từ phim ảnh để khỏi bị phát hiện.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) đưa tin ngày 10/4 cho hay, vừa qua một quan chức tham nhũng ở khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc đã lãnh án 18 năm tù giam vì tội nhận hơn 150 triệu nhân dân tệ (tương đương 22 triệu USD) tiền hối lộ.

Cụ thể, trong phiên tòa xét xử tại tòa án Nhân dân thành phố Thông Liêu, ông Dương Quốc Văn, cựu Bí thử Đảng ủy quận Tế Ninh thuộc thành phố Ulanchabu, Nội Mông, đã nhận bản án 18 năm tù giam vì tội hối lộ và không thể đưa ra lời giải thích về số tài sản của mình, SCMP trích dẫn thông tin từ tờ Kiểm sát Nhật báo.

Theo tờ báo này, Dương Quốc Văn đã nhận nhiều tiền hối lộ tới nỗi phải nghĩ cách giấu tiền ở nhiều nơi để khỏi bị phát hiện. Ông ta cho biết mình đã học từ... phim ảnh và sau đó nhét tiền, vàng và đồng hồ đắt tiền vào trong chuồng gà, nhà chứa than hay những bể nước bỏ đi.

Ngoài ra, ông Dương, 58 tuổi còn sở hữu 8 bất động sản mà không khai báo với chính quyền. Ông ta cũng đã nhờ người thân giấu hơn 80 triệu nhân dân tệ hối lộ trong tài khoản riêng của họ.

Kết quả điều tra cho thấy quan chức tham nhũng này đã nhận hối lộ từ hơn 110 doanh nhân và quan chức trong suốt 14 năm, đổi lại họ [các quan chức] sẽ được ông này đề bạt lên vị trí cao hơn hoặc [các doanh nhân] sẽ nhận được những hợp đồng chính phủ béo bở.

Được biết, Dương Quốc Văn đã rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra sau khi mua một căn nhà cho con gái ở Bắc Kinh.

Sau khi Dương Quốc Văn bị bắt, vợ ông ta đã tỏ ra rất bức xúc với phóng viên của tờ Kiểm sát Nhật báo: "Nhận nhiều tiền hối lộ để làm gì? Chúng tôi đâu thể tiêu chúng vì quá sợ bị bắt. Suy cho cùng, thì chúng tôi cũng chỉ là những người giữ tiền tạm thời mà thôi".

Từ xuất phát điểm là cán bộ cấp thấp thuộc phòng Tài chính của quận Lương Thành, Nội Mông vào năm 1981, Dương Quốc Văn đã được thăng chức Bí thư sau 20 năm. Sau đó, vào năm 1988, ông Dương nhận chức Phó Thị trưởng thành phố Phong Trấn, Nội Mông.

Tham nhũng là vấn nạn khá phổ biến tại khu tự trị Nội Mông giàu tài nguyên.

Trong vòng 2 năm qua, một số quan chức cấp cao tại khu vực này đã bị điều tra vì tội tham nhũng và vi phạm kỷ luật, bao gồm He Yonglin, cựu Bí thư Đảng ủy thành phố Bayannur và Hou Fengqi, cựu Bí thư Đảng ủy thành phố Ô Hải, và Meng Fanyou, cựu Thư ký của ủy ban chính trị và pháp luật của thành phố Xích Phong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại