Nhận bưu phẩm chứa 7,4 kg ma túy, đôi nam nữ lĩnh án tử

Hoàng An |

Tại phiên phúc thẩm, Thoa rút đơn kháng cáo. Còn Hoàng nêu lý do gia đình có công với cách mạng, bản thân từng cứu một em bé đuối nước nên mong tòa giảm án.

Sáng 20/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử Bồ Thị Kim Thoa (27 tuổi, quê ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) và Vũ Ngọc Hoàng (24 tuổi, ở TP. Hưng Yên) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc, tháng 3/2017, Thoa nhận điện thoại của Tùng (đang trốn truy nã), nhờ nhận gói bưu phẩm giấu ma túy từ nước ngoài gửi về với tiền công 40 triệu đồng.

Nhận lời, Thoa cho Tùng số chứng minh nhân dân của mình để anh ta gửi bưu phẩm về.

Sáng 22/3/2017, Thoa thấy một thanh niên lạ mặt tới nhà đưa cho 10 triệu đồng. Cùng ngày, Thoa nhận được cuộc gọi của Tùng bảo chuẩn bị lên bưu điện ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhận bưu phẩm.

Do Thoa bị ốm, Hoàng đã đi nhận thay nhưng không được. Hôm sau, Thoa và Hoàng cùng nhau tới bưu điện Cầu Giấy nhận hàng theo lệnh của Tùng.

Trước khi Thoa ký nhận, Hoàng vào trước nghe ngóng tình hình. Khi thấy không có gì khả nghi, Thoa mới vào nhận bưu phẩm.

Tuy nhiên, khi họ vừa cho bưu phẩm lên ôtô thì bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Lợi dụng sơ hở trong lúc làm việc với cơ quan chức năng, Thoa bỏ trốn, bắt taxi về Hưng Yên. Chưa đầy 2 tuần sau, cô ta bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng xác định Thoa và Hoàng có hành vi vận chuyển trái phép hơn 7,4 kg ma túy.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm ngày 12/12/2017, Thoa khai không biết trong gói bưu phẩm là ma túy trong khi đồng bọn của chị ta khẳng định cả hai đều biết là ma túy. Theo lời khai của bị cáo Hoàng, anh ta chỉ là người vận chuyển còn Thoa là người tìm đầu mối tiêu thụ theo sự phân công của Tùng. Kết thúc phiên tòa, cả hai bị tòa tuyên án tử hình.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, sau khi nghe chủ tọa phân tích không có tình tiết mới, Thoa đã rút đơn kháng cáo. Còn Hoàng giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, thanh niên đưa ra lý do, ngoài gia đình có công với cách mạng, anh ta trình lên HĐXX giấy ghi nhận gương người tốt việc tốt do địa phương cấp cho bị cáo do 5 năm trước Hoàng từng cứu một em bé bị đuối nước.

HĐXX xác định, số lượng ma túy vận chuyển quá lớn nên không có căn cứ để xem xét cho Hoàng. Tuy nhiên, tòa ghi nhận việc làm tốt của Hoàng để làm căn cứ cho bị cáo gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước.

Kết thúc phiên phúc thẩm, tòa tuyên y án tử hình đối với Hoàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại