Nhạc sĩ "Xin gọi nhau là cố nhân" qua đời vì bạo bệnh

Ngọc Anh |

Nhiều nghệ sĩ bày tỏ niềm tiếc thương khi nhạc sĩ Song Ngọc qua đời.

Tối 14/10 (theo giờ Mỹ - pv), nhạc sĩ Song Ngọc trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Houston, Texas, Mỹ, hưởng thọ 75 tuổi. Trước đó, cố nhạc sĩ từng nhiều lần nhập viện để điều trị bệnh ung thư phổi, thận.

Sự ra đi của tác giả nhiều ca khúc đình đám như: Xin gọi nhau là cố nhân, Chiều thương đô thị, Mưa ướt… khiến nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí xót thương.

Ca sĩ Quang Lê đăng hình ảnh của nhạc sĩ Song Ngọc, bày tỏ cảm xúc buồn bã kèm dòng trạng thái "Chờ trăng thanh lên cao viết tâm tình, chuyện người trai chốn xa và người đi chiến đấu vẫn chờ đợi nhau - câu hát trích trong bài "Chiều thương đô thị" để tiễn biệt nhạc sĩ.

Rất yêu thích những tác phẩm của Song Ngọc, ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng gửi lời chia buồn với chia sẻ: "Mong chú được an nghỉ, một nhạc sĩ cống hiến cả đời cho âm nhạc Việt Nam".

Nhạc sĩ Song Ngọc tên thật là Nguyễn Ngọc Thương, ông sinh năm 1943 tại An Giang và là anh trai của ca sĩ Kiều Oanh. Ngoài Song Ngọc, ông còn dùng nhiều bút hiệu như: Hàn Sinh, Nguyên Hà, Hoàng Ngọc Anh, Anh Tuyến.

Bắt đầu viết nhạc từ năm 1957, Song Ngọc chính là tác giả của loạt bản nhạc tình nổi tiếng. Đặc biệt, ca khúc "Xin gọi nhau là cố nhân" được đông đảo khán giả yêu thích và mang lại thành công cho tên tuổi ca sĩ Giao Linh, Quang Lê.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại