Nhà vô địch SEA Games 29 phản đối chuyện… “cống nạp”

Thanh Phương |

Treo thưởng không cao nhưng bắt VĐV phải 'cống nạp" trở lại quá nhiều khiến VĐV bức xúc. Nhà vô địch Marathon nam SEA Games 29 đã lên tiếng phản đối điều này...

Nhà vô địch Marathon nam SEA Games 29 Soh Rui Yong của Singapore phản đối quyết liệt việc "cống nạp" 20% từ số tiền thưởng của Ủy ban thể thao Singapore cho quỹ VĐV quốc gia.

Theo như khung thưởng cho chiếc HCV SEA Games từ nhà nước Singapore là 10 ngàn đô la Singapore (SD), tức tương đương 170 triệu đồng Việt Nam thì mỗi VĐV phải "cống nạp" trở lại cho Quỹ VĐV Singapore 20%.

Tuy nhiên lâu nay việc "cống nạp" này các VĐV Singapore tỏ ra kém vui và đến nay thì chính thức nhà vô địch Marathon nam SEA Games 29 Soh Rui Yong chính thức đăng đàn phản đối và cho biết họ cảm thấy bất công vì bị trừ 20% tiền thưởng này.

Việc trừ quá nặng này làm chùn bước và không tạo động lực phấn đấu cho nhiều môn manh tính nỗ lực cá nhân như Marathon. Nó không khuyến khích người tập luyện hướng đến thành tích cao vì bị trừ khoản thưởng quá lớn.

Thực tế vấn đề này âm ỷ từ lâu trong đời sống thể thao Singapore rồi nhưng chẳng ai dám nói ra, nay Soh Rui Yong gặp gỡ và chủ động trao đổi thẳng thắn với báo chí về vấn đề này.

Soh Rui Yong bảo vệ thành công ngôi vô địch Marathon nam anh đạt được từ SEA Games 28 trên sân nhà Singapore sang SEA games 29.

Khung thưởng và khung "cống nạp" của VĐV Singapore đều có quy định, chiếc HCV từ Đại hội Khố Thịnh Vượng Anh, đến Asiad, SEA Games đều có mức riêng, trong đó HCV ở Asiad phải "cống nạp" lên đến 35% số tiền thưởng.

Các VĐV Singapore rất bức xúc điều này, họ cho rằng, nó không khuyến khích VĐV mà nó mang màu sắc lạm dụng thành tích VĐV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại