Nhà vô địch AFF Cup 2008: "Thủ môn Đặng Văn Lâm có khuyết điểm, nhưng không sai vị trí"

Hải Bình |

Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cho rằng tình huống Văn Lâm để thua cuối trận từ pha sút phạt của Ali Adnan dù có đứng đúng vị trí cũng khó cản phá được.

Sau khi ĐT Việt Nam để thua ngược Iraq 2-3. Đặc biệt, nhiều người đã đổ lỗi cho thủ môn Văn Lâm đã đứng sai vị trí khiến Việt Nam thua chung cuộc. Trước vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với cựu thủ môn ĐTQG Dương Hồng Sơn và nhận được nhiều chia sẻ.

"Tình huống đó, Văn Lâm đứng vị trí như thế không phải là sai, đầu tiên tôi thấy cậu ta đứng 7-3, nhưng sau khi xem lại thì Lâm đứng 8-2. Ở đây Lâm có một khuyết điểm là đứng thấp người quá, điều này thường xuyên xảy ra mỗi khi Việt Nam nhận những quả phạt trực tiếp.

Khi đứng thấp người, cúi quá thấp khiến cho thủ môn di chuyển chậm hơn. Nhưng quả sút phạt của cầu thủ Iraq quá hay, quá đẳng cấp. Lực sút và góc sút vào góc A như thế đều rất căng và chuẩn xác. Thực sự bóng quá khó, dù có đứng gần hay đúng vị trí, cũng khó có thể nào cản phá thành công", cựu thủ thành Dương Hồng Sơn nhận xét.

Nhà vô địch AFF Cup 2008: Thủ môn Đặng Văn Lâm có khuyết điểm, nhưng không sai vị trí - Ảnh 1.

Văn Lâm không thể cản phát được cú sút phạt đẳng cấp của Ali Adnan. Ảnh: AFC.

Động viên đàn em, HLV của U17 Hà Nội cũng đưa ra lời khuyên dành cho Văn Lâm, nhà vô địch AFF Cup 2008 cho biết:

"Thủ môn Văn Lâm có chiều cao tốt, khá tự tin vào khả năng của mình. Việc chọn vị trí của thủ môn do bản thân mình quyết định thôi. Bắt bài hay di chuyển như thế nào, thủ môn phải quyết đoán không thể lưỡng lự.

Mỗi thủ môn có sở trường và quyết định khác nhau. Như tôi khi còn thi đấu, thể hình không được tốt nên tôi chọn đứng 6-4, những tình huống ít nguy hiểm sẽ đứng 7-3. Nhưng tôi thấy trong nhiều tình huống đối phương được quả phạt trực tiếp, Lâm cúi thấp người quá.

Khi đứng như vậy, chân trụ thấp quá thì đương nhiêu sẽ di chuyển chậm hơn, không bay cao để cản phá được. Với thể hình tốt như Lâm, trong tình huống như thế, tôi khuyên cậu ta nên đứng 7-3 là hợp lý và đứng cao người lên.

Xem Văn Lâm thi đấu, tôi thấy cậu ta hay để thua bàn ở những góc Lâm chọn đứng mỗi khi đội bạn đá phạt. Có thể vì thế mà Lâm đã luôn tìm cách khắc phục điểm yếu này của mình. Tâm lý sợ thua góc đã chọn khiến Lâm bị căng thẳng.

Bởi người thực hiện quả phạt ít người chọn sút phạt vào góc mà thủ môn đứng. Nhưng Lâm đã từng thua một vài tình huống như thế rồi. Từ đó khiến cho việc chọn vị trí và tâm lý của cậu ta sẽ không được thoải mái".

Nhà vô địch AFF Cup 2008: Thủ môn Đặng Văn Lâm có khuyết điểm, nhưng không sai vị trí - Ảnh 2.

Iraq đã có chiến thắng trước Việt Nam ở những phút cuối cùng.

"Hôm qua đội tuyển Việt Nam chơi rất tốt, kể cả Văn Lâm. Nhưng tôi có một lời khuyên dành cho Lâm, ngoài các cú sút phạt không nên cúi thấp người thì các tình huống bóng khác không nên lùi sâu, đứng sát vào khung thành.

Đứng như thế khiến cho sự ra vào và bọc lót cho các trung vệ sẽ bị hạn chế. Khi đứng cao, thủ môn sẽ làm chủ được khu trung tuyến, nhắc nhở, sửa sai và bọc lót cho các hậu vệ sẽ tốt hơn nhiều khi đứng thấp. Đây không phải là lỗi của Lâm nên mọi người không nên chê và đổ lỗi cho cậu ta nhiều như thế. Họ đá quá tốt, thủ môn tầm thế giới cũng không thể cản phá được.

Tôi mong Văn Lâm sẽ vượt qua được áp lực này, chơi hết mình. Trước mắt chúng ta vẫn còn 2 trận đấu nữa, tôi tin Văn Lâm sẽ duy trì được tâm lý vững chắc của mình để giữ được phong độ cao nhất như tại AFF Cup vừa rồi.

Nên động viên, hô hào và chỉ huy hàng hậu vệ nhiều hơn nữa. Nếu làm được điều này, Văn Lâm sẽ tự giảm được áp lực cho chính mình. Đây là giải đấu để Lâm thể hiện được đẳng cấp của mình", cựu thủ môn của ĐT Việt Nam Dương Hồng Sơn động viên người đàn em Đặng Văn Lâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại