Nhà văn Nguyễn Quang Thiều: "TT Mỹ đã chọn ngôn ngữ đúng nhất"

Đức Huy |

Đó là nhận định của nhà văn Nguyễn Quang Thiều trong buổi trao đổi cùng PV báo điện tử Trí Thức Trẻ, sau bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay (24/5) tại Hà Nội.

Theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, bài phát biểu của ông Obama hôm nay có 3 chi tiết Tổng thống Mỹ sử dụng yếu tố văn hóa Việt rất đáng chú ý.

Đầu tiên phải kể đến hai câu thơ trong bài Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt: "Sông núi nước Nam vua Nam ở / Rành rành định phận ở sách trời".

"Ông Obama đã sử dụng thơ của Lý Thường Kiệt để khẳng định một điều rằng, dân tộc Việt Nam là một dân tộc toàn quyền độc lập tự do, không một kẻ xâm lược nào có thể đến đó vi phạm một tấc đất của [Việt Nam] cả" - nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nói về việc ông Obama nhắc đến hai câu thơ của Lý Thường Kiệt.

Chi tiết thứ hai, ông Obama đã trích lại ca từ mà cố nhạc sĩ Văn Cao đã dùng trong bài hát Mùa xuân đầu tiên: "Từ đây người biết quê người / Từ đây người biết thương người".

"Ở đây, Obama muốn nói rằng hai dân tộc đã đi qua mâu thuẫn đầy máu lửa, đầy hận thù... nhưng giờ người Mỹ và người Việt Nam đã sống như hai con người với nhau mà ở đó là sự chia sẻ, sự yêu thương" - nhà văn Nguyễn Quang Thiều phân tích.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nói về việc ông Obama trích dẫn ca từ trong bài hát của cố nhạc sĩ Văn Cao.

Nhận định về việc Obama sử dụng nhiều yếu tố lịch sử văn hóa trong bài phát biểu hôm nay tại Hà Nội, nhà văn Nguyễn Quang Thiều nói rằng Tổng thống Mỹ đã chọn "cái ngôn ngữ đúng nhất" trong thời điểm này của tiến trình phát triển mối quan hệ Việt-Mỹ.

Nhà văn phân tích, bằng cách khép lại diễn văn qua hai câu thơ trong Truyện Kiều, ông Obama muốn nhấn mạnh, quan hệ hai nước trong tương lai sẽ đi đến "những bước tiến còn sâu sắc và cao rộng hơn nữa".

"[Các Tổng thống Mỹ] đã hiểu dân tộc Việt Nam, để mà trích những câu văn câu thơ vừa mang ý chí độc lập tự do của dân tộc, khẳng định quyền tự do của dân tộc, nói lên chủ nghĩa nhân văn của người Việt Nam, và nói lên những lời thề ước với nhau cho một tương lai tốt đẹp của hai dân tộc" - ông nhận định.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhận định về cách ông Obama khép lại bài diễn văn bằng hai câu thơ trong Truyện Kiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại