Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội điều tra Obama về cáo buộc lạm quyền trong bầu cử 2016

Hải Võ |

Động thái diễn ra 1 ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc người tiền nhiệm Barack Obama nghe lén điện thoại của tháp Trump trong giai đoạn tranh cử năm ngoái.

Hãng AP đưa tin, Nhà Trắng ngày 5/3 đã yêu cầu Quốc hội Mỹ tiến hành một cuộc điều tra độc lập về việc cựu Tổng thống Obama "lạm dụng quyền hành pháp", liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Yêu cầu trên được gửi trực tiếp đến các ủy ban tình báo của Thượng và Hạ viện Mỹ, với nội dung cụ thể đề nghị Quốc hội "vận dụng thẩm quyền giám sát của mình để xác định liệu quyền điều tra của nhánh hành pháp có bị lạm dụng năm 2016 hay không", như một phần của cuộc điều tra mà Quốc hội Mỹ tiến hành về "các hoạt động của Nga".

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer, Tổng thống Trump đề nghị Quốc hội đánh giá "các cuộc điều tra [do chính quyền Obama thực hiện] có động cơ chính trị" trong cuộc bầu cử. Ông Spicer gọi những báo cáo liên quan đến những cuộc điều tra như vậy là "rất rắc rối".

Trước đó, ông Trump viết trên Twitter ngày 4/3: "Tôi cá rằng một luật sư tốt có thể xử lý thực tế rằng Cựu Tổng thống Barack Obama đã nghe trộm điện thoại của tôi trong tháng 10/2016, thời điểm trước khi diễn ra cuộc bầu cử... Đây là một vụ Nixon/Watergate."

Đáp lại, người phát ngôn của cựu Tổng thống Obama, ông Kevin Lewis đã phủ nhận cáo buộc Obama theo dõi điện thoại của Trump trong chiến dịch tranh cử 2016.

Trong khi đó, cựu Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper nói trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC vào tối 5/3 rằng không một cơ quan tình báo nào do ông giám sát, bao gồm FBI, được lệnh nghe lén Donald Trump khi ông còn là một ứng viên hay đã trở thành Tổng thống đắc cử.

Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, thành viên Ủy ban tình báo Thượng viện, nói với đài CNN rằng ông "không chắc chắn về những điều ông Trump nói", nhưng thêm rằng có khả năng "Tổng thống đang nắm giữ những thông tin chưa được công bố với chúng tôi hoặc dư luận".

Rubio khẳng định Ủy ban của ông đang xúc tiến quá trình đánh giá "sự can thiệp của Nga vào bầu cử tổng thống Mỹ" và sẽ đưa một báo cáo công khai cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại