Nhà thổ búp bê tình dục bị đóng cửa sau 9 ngày hoạt động

Xuân Chi |

Khai trương chưa lâu, nhà thổ búp bê tình dục đầu tiên tại Italy đã bị cơ quan chức năng buộc phải ngừng hoạt động và tịch thu toàn bộ “nhân viên” vì nhiều lý do.

Hãng RT (Nga) đưa tin, cảnh sát Italy ngày 12/9 đã kiểm tra nhà thổ LumiDolls ở thành phố Turin và ra lệnh đóng cửa cơ sở này với nhiều lý do, trong đó có “mất vệ sinh”. 8 búp bê tình dục tại đây đã bị thu giữ để giám định.

Theo Wired Italy, chính quyền địa phương lo ngại cơ sở này không đảm bảo vệ sinh, cũng như thiếu thông tin chi tiết về nguồn gốc và chất liệu của búp bê.

Cảnh sát cũng đang điều tra xem liệu nhà thổ có vi phạm luật pháp Italy về hợp đồng thuê địa điểm hay không.

Các “nhân viên” ở nhà thổ bao gồm 7 búp bê nữ và 1 búp bê nam có tên gọi Alessandro. Trước khi bị đóng cửa bất ngờ, LumiDolls thu mỗi khách hàng 90 USD (khoảng 2,1 triệu đồng) cho 30 phút “ở riêng” với một búp bê rất giống người thật.

Mỗi con búp bê tình dục này có giá khoảng 2.300 USD (hơn 54 triệu đồng).

Khách hàng được chọn lựa loại búp bê mình yêu thích, trang phục cho búp bê cũng như tư thế chúng được đặt ở trong phòng.

Nhà thổ LumiDolls hoạt động công khai vào ban ngày, có tổng cộng tám phòng. Tất cả đều có giường, phòng tắm và vô tuyến chiếu phim khiêu dâm. Sau mỗi lần "phục vụ", búp bê tình dục sẽ được đem đi làm vệ sinh trong vài giờ.

Trước đó, chủ nhân của nhà thổ khai trương từ ngày 3/9 cho biết khách hàng đã đặt chỗ để sử dụng dịch vụ trước hàng tuần. Cơ sở này sẽ không được tiếp tục hoạt động cho đến khi nhận được kết quả điều tra chính thức từ cơ quan y tế.

LumiDolls có trụ sở chính tại Tây Ban Nha, với hai chi nhánh nhà thổ ở Barcelona và Moskva, Nga. Tại Italy, mại dâm được pháp luật công nhận là một nghề, nhưng các nhà thổ có nhân viên là người lại bị cấm hoạt động.

Xem bài gốc Tại Đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại