Nhà thầu quốc phòng lại mất 4 tỷ USD sau dòng tweet của ông Trump

Vũ Anh |

Nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin chứng kiến 4 tỷ USD bốc hơi khỏi thị trường chứng khoán sau khi Tổng thống đắc cử Trump tweet chê F-35 đắt đỏ.

Theo đó, trên mạng xã hội Tweeter, ông Trump tuyên bố sẽ cắt "hàng tỷ" USD chính phủ Mỹ cấp cho chi tiêu quốc phòng.

Dù không chỉ ra cụ thể công ty nào trong dòng tweet song cổ phiếu của Lockheed Martin ngày 12/12 giảm, làm bốc hơi gần 4 tỷ USD của tập đoàn này. Cổ phiếu của các nhà thầu quốc phòng khác, bao gồm Raytheon và Northrop Grumman ngày 12/12 cũng giảm theo.

Tập đoàn Lockheed Martin có trụ sở ở Bethesda, bang Maryland là một nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ, chịu trách nhiệm sản xuất máy bay chiến đấu một chỗ ngồi F-35.

Chương trình F-35 chiếm 20% tổng doanh thu năm 2015, trị giá 46,1 tỷ USD, của Lockheed. Doanh thu năm 2015 của Lockheed có 78% đến từ đơn đặt hàng của chính phủ Mỹ. Theo website của Lockheed, chương trình F-35 trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ trên 146.000 việc làm ở Mỹ.

Trong một tuyên bố ngày 12/12, Lockheed cho biết sẽ làm việc để giảm trên 60% chi phí của F-35 và kỳ vọng những chiếc F-35 mới sẽ có giá 85 triệu USD vào năm 2019 và 2020.

Jeff Bebione, Tổng giám đốc của chương trình F-35 nói: "Chúng tôi chào đón cơ hội giải đáp bất kì câu hỏi nào của tổng thống đắc cử về chương trình. Đây là một chương trình tuyệt vời".

Chốt phiên ngày 12/12, cổ phiếu Lockheed Martin giảm 6,42 USD hay 2,5 % xuống mức 253,11 USD. Cổ phiếu Raytheon giảm 1,7% xuống 143,81 USD; Northrop Grumman giảm 2,7% xuống 232,07 USD.

Đây là lần thứ hai ông Trump buông tweet chê bai chi phí đắt đỏ chính phủ Mỹ phải bỏ ra cho việc sản xuất máy bay. Tuần trước, ông từng chê chi phí lắp đặt Không lực Một mới của Boeing "ngoài tầm kiểm soát" và chốt dòng tweet với "lệnh hủy". Boeing sau đó cũng cuống cuồng cam kết giá hợp lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại