Nhà sư nghiện bán chuông cổ, tàng trữ ma túy: "Không còn tư cách là Tăng của Giáo hội"

Hoàng Đan |

Theo Hòa thượng Thích Quảng Tùng, hành vi vi phạm pháp luật của sư Thích Thanh Thuần khi bán trộm chuông, tàng trữ trái phép chất ma túy sẽ do các cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Mới đây, Công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên) đã bắt giữ Nguyễn Quốc Bằng (SN 1972, pháp hiệu Thích Thanh Thuần, trụ trì chùa Phủ Long (Tiên Động, Tiền Phong, Thanh Miện, Hải Dương) vì tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, nhà sư này cũng có hành vi thông đồng bán chiếc chuông chùa cổ tại chùa Phủ Long để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trao đổi với PV, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hải Dương cho biết, đã nắm được thông tin về các hành vi của nhà sư Thích Thanh Thuần.

Theo Hòa thượng Tùng, ngay sau khi nhận được thông tin về việc nhà sư này có hành vi thông đồng bán chuông chùa Phủ Long để lấy tiền tiêu xài cá nhân, ông đã trao đổi ngay với thầy nghiệp sư của sư Thuần để yêu cầu kiểm tra làm rõ, đồng thời, có biện pháp xử lý.

Tuy nhiên, sau đó, nhà sư này tiếp tục có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và bị cơ quan công an bắt giữ.

Hòa thượng Tùng cũng cho hay, ông cũng nắm được thông tin là nhà sư này đã có biểu hiện nghiện từ khá lâu.

"Đối với các hành vi vi phạm pháp luật của ông Thuần thì sẽ do các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật và khi có kết luận của cơ quan chức năng thế nào thì chúng tôi sẽ có xử lý nghiêm theo quy đinh của Giáo hội", Hòa thượng Tùng nêu rõ.

Đồng thời, Hòa thượng cũng nhấn mạnh, theo quy định của nội quy Ban Tăng sự Trung ương đã nêu rõ, Tăng, Ni nào bị pháp luật xử lý, kết án theo luật pháp hiện hành, bị mất quyền công dân, đương nhiên không còn tư cách là Tăng, Ni trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

"Việc của ông Thuần là hành vi vi pháp luật thì sẽ do các cơ quan pháp luật xử lý còn khi đã vi phạm pháp luật thì không còn gì cả, không còn tư cách là Tăng của Giáo hội nữa", Hòa thượng Tùng nói thêm.

Nhà sư nghiện bán chuông cổ, tàng trữ ma túy: Không còn tư cách là Tăng của Giáo hội - Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt nhà sư Thích Thanh Thuần.

Còn ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cũng xác nhận, nhà sư Thuần có biểu hiện nghiện ngập trong một thời gian dài và đời tư có nhiều vấn đề.

Ông Long cho hay, theo nhận định của người dân nơi đây, sư trụ trì Thích Thanh Thuần sống bình thường. Tuy nhiên, càng về những năm gần đây, vị sư này bắt đầu có biểu hiện nghiện hút và mặc dù đã được chính quyền, người dân khuyên răn nhưng vẫn bỏ ngoài tai.

Sau các sự việc trên, hiện nhân dân xã Tiền Phong đang đề nghị chính quyền tiến hành trục xuất nhà sư này khỏi chùa và UBND xã cũng sẽ có ý kiến đề nghị tới Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Hải Dương để xem xét trường hợp của nhà sư Thích Thanh Thuần.

Trước đó, theo Công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên), khoảng 15h20’ ngày 22/6 tại khu vực đường liên thôn xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, Công an huyện đã tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng Nguyễn Quốc Bằng (Thích Thanh Thuần) do có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 1 túi nilon bên trong chứa hơn 5 gam ma túy và hơn 10 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan công an, Bằng khai nhận do ham chơi đã không tu tịnh mà thường xuyên tụ tập với các đối tượng nghiện ma túy ở địa phương sử dụng trái phép ma túy đá từ nhiều năm nay.

Sau đó, cơ quan công an đã di lý nhà sư này về chùa và trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cừ đã đọc lệnh bắt.

Hiện tại Bằng đang bị giam giữ để cơ quan công an tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Cũng trước đó, ngày 13/6 do không có tiền phục vụ cho các cơn nghiện, nhà sư này đã lấy trộm chuông đồng của chùa đi bán lấy 10 triệu đồng để tiêu xài.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại