*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nghiên cứu này được các học giả Trung Quốc và Mỹ thực hiện.
Nhà máy điện mặt trời Ivanpah Solar Electric Generating System - một trong những công trình năng lượng mặt trời tập trung lớn nhất thế giới ở Mỹ, nay đang đối mặt với viễn cảnh đóng cửa chỉ sau 11 năm đi vào hoạt động. Trong khi đó, Trung Quốc phát triển thành công công nghệ tương tự chỉ trong thời gian ngắn.
Hệ thống gồm 48 tấm pin quang điện, mỗi tấm có công suất 385W, được lắp dọc theo đường ray, với tổng công suất đạt 18kW. Theo kế hoạch, nhà máy điện mặt trời này sẽ sản xuất khoảng 16MWh điện mỗi năm.
Đây sẽ là nhà máy điện mặt trời 24/7 đầu tiên trên thế giới đi kèm hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS) tương ứng.
Chuyện có vẻ ngược đời này đã xảy ra ở nhiều nơi.
Vào ngày 20/5, BCG Energy cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng và dự kiến sẽ ra mắt sàn UPCoM trong quý 2 này.
Sản lượng điện mỗi ngày của nhà máy có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của gần 4.000 hộ dân.
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhìn thấy chi phí ước tính đắt hơn 40% đã “lắc đầu nguầy nguậy”.
Nhà máy này của Trung Quốc có khả năng đáp ứng nhu cầu điện của 1,5 triệu hộ gia đình, ngoài ra trang trại còn kết hợp cả sản xuất muối và nuôi tôm.
23 nhà đầu tư có các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa được vận hành thương mại vừa tiếp tục có văn bản gửi tới Thủ tướng Chính phủ kiến nghị khắc phục những bất cập trong cơ chế đàm phán giá phát điện, và đề xuất có cơ chế huy động tạm thời các dự án.
SP Group đến từ Singapore đã đạt thỏa thuận mua lại nhà máy Europlast Phú Yên (công suất 50 MWp) và nhà máy Thành Long Phú Yên (công suất 50 MWp) tại tỉnh Phú Yên. Đây là lần đầu tiên SP đầu tư vào nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam, nhằm hướng tới mục tiêu có hệ thống nhà máy điện mặt trời - điện áp mái với tổng công suất 1,5 GW vào năm 2025.
Các nhà nghiên cứu cho biết, Anh dự kiến thử nghiệm truyền năng lượng Mặt Trời đến Trái Đất vào năm 2035.