Nhà lãnh đạo Nga Putin nói về chuyện ra tranh cử tổng thống vào năm 2024

Trung Hiếu |

Tổng thống Putin cho biết ông vẫn chưa quyết định về việc có tái tranh cử tổng thống Nga vào năm 2024 hay không.

Tổng thống Putin trên màn hình lớn trong buổi họp báo trực tuyến cuối năm 2020 (ảnh trích xuất từ live stream của RT).

Tổng thống Putin trên màn hình lớn trong buổi họp báo trực tuyến cuối năm 2020 (ảnh trích xuất từ live stream của RT).

Ông Putin đưa ra thông tin này trong buổi họp báo vào ngày 17/12 khi có người hỏi ông rằng vì sao hiến pháp Nga được sửa đổi vào năm 2020 chứ không phải vào một năm khác.

Lý giải về điều trên, ông Putin cho rằng mọi thứ đều chỉ tốt trong thời của nó.

Ông Putin nhắc lại việc Hiến pháp Nga 1993 đã được thông qua trong bối cảnh khủng hoảng trong nước Nga khiến xảy ra đụng độ công khai và đổ máu trên đường phố Moscow. Ông nhận định, việc thông qua hiến pháp trên có ý nghĩa ổn định tình hình vào lúc đó.

Sau đó Tổng thống Putin nói rằng từ đó tới nay tình hình đã có nhiều thay đổi và các sửa đổi đã trở nên lỗi thời. Ông cho biết thêm, cấu trúc cơ bản của hiến pháp thì vẫn không thay đổi./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại