Nhà gỗ đồ sộ của Chi cục trưởng Kiểm lâm: 'Có cả gỗ tốt, xấu, nhiều chỗ hiện bị mối mọt"

T.Công |

Ông Khổng Trung (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị) chia sẻ, trong số hơn 2 tỷ đồng chi phí bỏ ra làm nhà gỗ thì có 900 triệu đồng là tiền gỗ.

"Sơn son vào nên chụp ảnh lên nhìn rất đẹp như vậy, còn nhà làm từ nhiều loại gỗ, cả tốt, cả xấu, nhiều điểm nay xuất hiện mối mọt, nứt nẻ. Ai vào chứng kiến mới biết được", báo VnExpress dẫn lời Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị nói về că nhà gỗ của ông ở xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Trong khi trước đó, thông tin trên chuyên trang Pháp luật&Dân sinh của báo điện tử Pháp luật và xã hội, ông Trung chỉ nhắc đến chi tiết "nhà được xây từ nhiều loại gỗ quý".

"Ngôi nhà tiêu tốn khoảng 80 khối gỗ, 32 cây cột gỗ thuộc nhiều loại gỗ quý như lim, gõ, chua, trường... Chỉ riêng 32 cột gỗ đã hơn 300 triệu đồng, giá tại thời điểm hiện tại 32 cái cột này cũng hơn 1 tỷ", nguồn trên dẫn lời Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị Khổng Trung.

Cũng theo báo VnExpress, ông Trung chia sẻ, nhà gỗ của ông gồm 3 gian hai chái, rộng hơn 100m2, chi phí hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, tiền gỗ làm nhà là 900 triệu đồng.

Chia sẻ với VnExpress và chuyên trang Pháp luật&Dân sinh của báo điện tử Pháp luật và xã hội, báo Đất Việt, ông Trung đều khẳng định nhà gỗ của mình có đầy đủ giấy tờ.

Ông khẳng định trên báo VnExpress: "Hoàn toàn không dựa vào vị trí công tác để gây áp lực, gian lận".

Giới chức tỉnh đang yêu cầu ông Khổng Trung làm báo cáo về 80m3 gỗ làm căn nhà gỗ này.

Trên báo Đất Việt, ông Trung bày tỏ, tỉnh đang kiểm tra thông tin về căn nhà gỗ và bản thân ông không hề lo lắng gì về việc này.

Ông nói, với cương vị là Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm lại xây nhà gỗ to thì việc dư luận có thể có suy nghĩ về sự "gian lận trong quá trình làm việc" là điều dễ hiểu. 

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị có bày tỏ rằng, ai muốn nói gì về căn nhà gỗ của ông thì cứ nói, bởi trong cuộc không ai có thể đúng trong tất cả mọi việc, theo đó việc nào đúng thì thôi còn "sai đến đâu sẽ sửa đến đó".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại