Nhà báo Lê Bình "không có gì phải sợ" về thông tin đạo kịch bản

An Nhiên (TH) |

Giám đốc Trung tâm Tin tức VTV24 Lê Bình tỏ ra vô cùng quyết liệt trước ý kiến cho rằng "Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến" là đạo lại kịch bản ký sự của Nga.

Sau một loạt những "gạch đá" cho là đóng kịch, nhiều thông tin chưa chính xác về Syria rồi cả chuyện trang phục chưa phù hợp... ký sự "Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến" tiếp tục bị tố cáo là đạo kịch bản ký sự của một phóng viên người Nga.

Theo đó, ký sự của ê kíp nhà báo Lê Bình thực hiện được cho là có khá nhiều đoạn kịch bản giống tác phẩm trên kênh truyền hình Nga. Những khung hình chết chóc, tan hoang, rồi câu chuyện tội ác chiến tranh qua lời kể của nhân chứng... của 2 ký sự là khá tương đồng.

Trước những thông tin trên, Giám đốc Trung tâm Tin tức VTV24 mới đây đã lên tiếng khẳng định trên một tờ báo là không hề có chuyện đó. Nhà báo Lê Bình nhấn mạnh ký sự của mình và ê kíp thực hiện là trung thực và "không có gì phải sợ".

Mới đây, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV) Trần Bình Minh đã ký quyết định khen thưởng ê kíp đã thực hiện ký sự "Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến" gồm nhà báo Lê Thị Bình, hai biên tập viên Trần Vân Anh, Lê Phương My cùng quay phim Phạm Ngọc Phức mỗi người 1 triệu đồng. Trung tâm Tin tức VTV24 được thưởng 30 triệu đồng.

Từ khi phát sóng, ký sự "Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến" đã tạo nên một cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Rất nhiều ý kiến cho rằng Lê Bình cùng ê kíp đã "diễn" quá nhiều, không phản ánh đúng bản chất của cuộc chiến tại Syria.

Ngay sau đó, nhóm làm ký sự trên đã tổ chức một buổi gặp mặt báo chí để trả lời tất cả các thắc mắc của độc giả. Nhà báo Lê Bình khẳng định: "Chúng tôi thấy những góp ý có thể tốt cho nghề nghiệp, cho những sản phẩm sau thì tiếp thu còn những cái như chửi bới thì chúng tôi bỏ ngoài tai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại