Nguyễn Thị Hằng nói gì khi điền kinh Việt Nam bỏ lỡ HCĐ tiếp sức?

Trọng Đạt |

Vận động viên Nguyễn Thị Hằng cho biết, đội tiếp sức 4x400m đã nỗ lực hết sức nhưng đối thủ quá mạnh nên đội đã thất bại trong việc cạnh tranh huy chương tại Asiad 19.

Nguyễn Thị Hằng nói gì khi điền kinh Việt Nam bỏ lỡ HCĐ tiếp sức? - Ảnh 1.

“Các nước quá mạnh và đẳng cấp. Bọn em bị bỏ xa, ngay từ những chặng đầu tiên. Toàn đội chỉ biết thi hết khả năng của mình có thôi, nhưng tiếc không giành được huy chương. Sau giải này, bọn em sẽ cố gắng tập luyện thêm nữa để cải thiện thành tích”, Nguyễn Thị Hằng chia sẻ sau khi đội tiếp sức 4x400m nữ không thể giành huy chương tối 4/10.

Tại Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu tối 4/10, các cô gái Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hằng bước vào thi đấu nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Đây là nội dung được kỳ vọng cao mang về huy chương cho điền kinh Việt Nam, bởi đội hình đã giành HCV ở giải vô địch châu Á trên đất Thái Lan hồi tháng 7 vừa qua.

Trước sự khởi đầu mạnh mẽ của các đối thủ, Nguyễn Thị Ngọc xuất phát chỉ ở vị trí thứ 3. Đến lượt Hoàng Thị Minh Hạnh thì đội tụt xuống hạng 4. Nỗ lực bứt tốc ở lượt chạy thứ 3 của Nguyễn Thị Huyền giúp đội vươn lên và lấy lại vị trí thứ 3. Dù vậy, ở những mét cuối cùng, Nguyễn Thị Hằng không thể bảo toàn vị trí của mình.

Chung cuộc, đội chạy tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam đã về đích thứ 4 với thời gian 3 phút 31 giây 61. Dù không thể giành huy chương, nhưng các cô gái Việt Nam đã nỗ lực hết sức. Họ đã đạt thành tích tốt nhất mùa này, tốt hơn kết quả ở giải vô địch châu Á vừa qua (3 phút 32 giây 36) và tiệm cận với kỷ lục quốc gia (3 phút 31 giây 46). Đội Bahrain đã xô ngã kỷ lục Đại hội và giành HCV với thời gian 3 phút 27 giây 65.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại