Nguyên phó hạt kiểm lâm lập mưu trộm súng đạn

Lê Long |

Với lý do đến thăm cơ quan nhân ngày Tết, nguyên Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm vừa bị kỷ luật cách chức do đến cơ quan cũ với ý đồ trộm súng đem về cất giấu.

Khoảng 18 giờ, ngày 17-2 (mùng 2 Tết Nguyên đán Mậu Tuất), ông Đào Trung Đích, chuyên viên Phòng Pháp chế Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận đến cơ quan cũ là Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam với lý do thăm cơ quan nhân ngày Tết.

Với ý đồ vạch sẵn, ông Đích nhờ nhân viên bảo vệ cơ quan đi mua mì về nấu ăn.

Khi nhân viên bảo vệ đi mua mì tôm về thì ông Đích không ăn, bảo có việc phải đi chúc Tết nơi khác để lấy cớ rời khỏi cơ quan.

Đến ngày 21-2 (mùng 6 Tết) khi cơ quan bắt đầu làm việc thì phát hiện mất một khẩu súng K59 cùng 16 viên đạn cất trong tủ. Hạt Kiểm lâm Thuận Nam có văn bản báo cáo cơ quan chức năng.

Qua điều tra, xác định ông Đào Trung Đích đã lấy khẩu súng này, đến ngày 26-2 (sau 10 ngày), ông Đích đã đem súng đạn giao nộp cho cơ quan điều tra.

Đến ngày 5-4, Cơquan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự về tội chiếm đoat vũ khí quân dụng.

Ngày 19-4, Cơ quan điều tra huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với ông Đào Trung Đích, nguyên Phó Hạt trưởng phụ trách Kiểm lâm huyện Thuận Nam.

Được biết, trước đó, ngày 1-1-2018 ông Đích đã bị Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận kỷ luật cách chức Phó Hạt, điều về làm chuyên viên pháp chế Chi cục Kiểm lâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại