Nguyên Phó Chủ nhiệm UBKTTƯ thấy "bất ngờ và xót xa" về vi phạm của Bí thư Nguyễn Xuân Anh

Hoàng Đan |

"Một đảng viên cũng phải trung thực còn ở đây một cán bộ cao cấp lại có vi phạm như thế thì đau xót lắm", ông Vũ Quốc Hùng nói.

Không trung thực là vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác định, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, kết luận của UB KTTƯ về các sai phạm của lãnh đạo Đà Nẵng, trong đó có Bí thư Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ càng khẳng định cơ quan này đã, đang làm hết trách nhiệm của mình.

"Đồng thời, điều này thể hiện rõ không có vùng cấm trong Đảng và việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra sai sót của các đồng chí này là việc làm nhân văn chứ không phải trù dập cán bộ.

Qua đây sẽ giúp các đồng chí rút ra bài học, không mắc lại sai phạm, sống lương thiện hơn và là đảng viên tôi hoan nghênh việc xử lý của Ủy ban Kiểm tra Trung ương", ông Hùng nói.

Ông Hùng chia sẻ, ông cảm thấy hơi bất ngờ khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ trong kết luận ông Nguyễn Xuân Anh đã kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định những điều đảng viên không được làm.

Ông Xuân Anh còn thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

"Tôi nghe thông báo thấy hơi bất ngờ và xót xa, vì tôi nghĩ những việc đó, anh Xuân Anh phải khai báo chính xác chứ tại sao để đến nông nỗi này, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải vào thẩm tra, xác minh, kết luận.

Một đảng viên cũng phải trung thực còn ở đây một cán bộ cao cấp lại có vi phạm như thế thì đau xót lắm", ông Hùng nêu rõ.

Nguyên Phó Chủ nhiệm UBKTTƯ thấy bất ngờ và xót xa về vi phạm của Bí thư Nguyễn Xuân Anh - Ảnh 1.

Ông Vũ Quốc Hùng. Ảnh: Viettimes.

Ông cũng nhấn mạnh, những vấn đề liên quan đến sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh đều là các việc mà xã hội đã lên án.

ã là đảng viên phải là người thật thà, trung thực, có sao nói vậy và điều đó từ khi Đảng ta thành lập đến nay điều lệ đảng quy định rất rõ.

Còn giờ không trung thực là vi phạm và qua kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương lần này, mỗi cán bộ của Đảng, Nhà nước cần soi xét lại mình và rút kinh nghiệm, chủ động nhìn nhận lại bản thân, không để mắc vào các khuyết điểm mà dư luận đã lên án nhiều lần.

Đồng thời, phải dăn dạy cho mỗi cán bộ, đảng viên về sự trung thực và phải coi đó là yếu tố rất quan trọng", ông Hùng nói thêm.

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ, ông cũng cảm thấy "bất ngờ" khi nhận được thông tin về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với vi phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

"Theo tôi, một đảng viên, cán bộ cao cấp như vậy mà lại kê khai không trung thực, sử dụng xe, nhà, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Chắc chắn, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương phải có hình thức xử lý phù hợp", ông Hương nêu rõ.

Nguyên Phó Chủ nhiệm UBKTTƯ thấy bất ngờ và xót xa về vi phạm của Bí thư Nguyễn Xuân Anh - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Đức Thơ (phải) và Nguyễn Xuân Anh (giữa). Ảnh: Báo Đà Nẵng

Quy trình kỷ luật sẽ thực hiện như thế nào?

Theo ông Vũ Quốc Hùng, đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nên việc xem xét kỷ luật với hình thức cụ thể nào sau khi có đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ do cơ quan này xử lý.

Đối với ông Nguyễn Xuân Anh là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương quản lý nên thẩm quyền kỷ luật sẽ thuộc Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương .

"Nếu theo quy định thời tôi còn công tác thì đối với việc kỷ luật Ủy viên Trung ương Đảng kể cả khiển trách thì cũng phải đưa ra Ban Chấp hành Trung ương xem xét.

Quá trình đó sẽ được thực hiện bằng việc Ủy ban Kiểm tra trung ương sau khi kết luận sai phạm của cán bộ đó sẽ báo cáo Bộ Chính trị.

Sau đó, Bộ Chính trị sẽ họp xem xét, cho ý kiến về hình thức kỷ luật. Tiếp đó, tại Hội nghị Trung ương gần nhất, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ báo cáo về sai phạm và Bộ Chính trị cũng báo cáo về ý kiến đối với hình thức kỷ luật để Trung ương tham khảo.

Ban Chấp hành Trung ương sau đó họp, quyết định hình thức kỷ luật cụ thể", ông Hùng nói về quy trình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại