Nguyên nhân sâu xa khiến Thái Lan thua ê chề, có thể sớm bị "đá bay" khỏi Asian Cup

Tiểu Mã |

Có rất nhiều lý do khiến “Voi chiến” thua thảm trong đó nổi bật là vai trò của HLV Rajevac.

Tuyển Thái Lan đang bị dồn vào thế chân tường ở Asian Cup sau thảm bại 1-4 trước Ấn Độ. Trận đấu này cũng là "giọt nước tràn ly" khiến LĐBĐ Thái Lan lập tức phải sa thải HLV Rajevac.

Tờ Siamsport ở xứ Chùa Vàng vừa có bài phân tích những lý do chính khiến Thái Lan gục ngã ê chề trước Ấn Độ. Tờ báo này đặt ra một vấn đề đáng báo động: Điều gì đã xảy ra với tuyển Thái Lan khiến họ phải chịu thất bại đậm nhất lịch sử khi đối đầu Ấn Độ? (trước đó, vào năm 1986, Thái Lan từng thua Ấn Độ 1-3).

Thể lực quá chênh lệch

Theo Siamsport, tuyển Thái Lan bắt đầu tập trung chuẩn bị cho Asian Cup từ ngày 19/12/2018, chỉ vài ngày sau khi kết thúc AFF Cup. Trong khi đó, Ấn Độ đã có thời gian để tập huấn rồi đến UAE từ rất sớm.

Việc bị cày ải liên tục khiến cầu thủ Thái Lan bị bào mòn về thể lực trong khi Ấn Độ lại rất sung mãn. Hệ quả là hầu hết các nhân tố của "Voi chiến" đều tỏ ra lép vế trước đối thủ ở trận thua tối qua.

Nguyên nhân sâu xa khiến Thái Lan thua ê chề, có thể sớm bị đá bay khỏi Asian Cup - Ảnh 1.

Thái Lan đang có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng ở Asian Cup.

Sự mất tích của Theerathon Bunmathan và các tiền vệ phòng ngự

Theerathon Bunmathan là cầu thủ rất giàu kinh nghiệm, vừa trở về hội quân từ giải J.League của Nhật Bản. Đây được kỳ vọng là chốt chặn đáng tin cậy trước cầu môn của Thái Lan nhờ kinh nghiệm và lối chơi khá đa năng (có thể đá hậu vệ cánh hoặc trung vệ) song rốt cục anh lại thi đấu như "mơ ngủ" và liên tục bị các cầu thủ Ấn Độ đánh bại.

Trận đấu với Ấn Độ cũng cho thấy Thái Lan đang chịu lỗ hổng quá lớn ở vị trí tiền vệ phòng ngự. "Tử huyệt" này từng được phơi bày ở AFF Cup song nó đã không được cải thiện khi "Voi chiến" bước vào Asian Cup.

Sai lầm của HLV Rajevac

Tờ Siamsport cho rằng nhà cầm quân người Serbia đã sai ngay từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu khi đưa ra đội hình quá mất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Ông Rajevac đã đánh giá sai về khả năng của Ấn Độ và sử dụng tới 3 tiền đạo trong khi hệ thống phòng ngự lại quá mỏng manh.

Nguyên nhân sâu xa khiến Thái Lan thua ê chề, có thể sớm bị đá bay khỏi Asian Cup - Ảnh 2.

HLV Rajevac đã bị sa thải ngay sau trận thua Ấn Độ.

Đáng lẽ ra HLV Rajevac cần phải chọn một giải pháp an toàn hơn nhằm mục đích không thua ở trận mở màn nhưng rốt cục "canh bạc" mà ông sử dụng đã bị phá sản thảm hại. Ngoài ra, HLV Rajevac cũng không cho thấy sự hiệu quả trong các phương án thay người.

Cầu thủ Thái Lan quá chậm chạp còn Ấn Độ quá xuất sắc

Tờ báo xứ Chùa Vàng cho rằng đội hình của Thái Lan có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm song họ lại quá chậm chạp để ngăn cản những đợt tấn công của cầu thủ Ấn Độ. Các cầu thủ đá cánh như Theerathon Bunmathan hay T. Do hoàn toàn "bất lực" mỗi khi bị đối phương xuyên phá.

Ngược lại với sự yếu kém của người Thái thì Ấn Độ tỏ ra quá sắc bén trên hàng tấn công. Điều này có dấu ấn lớn từ vai trò cầm quân của HLV người Anh Stephen Constantine.

Bảng A Asian Cup 2019: Thái Lan 1-4 Ấn Độ (nguồn: AFC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại