Nguyên nhân nhóm đối tượng chém chết người đàn ông trên cầu trong đêm

Minh Toàn |

Qua điều tra truy xét, Công an đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ nhóm hung thủ chém chết người đàn ông ở trên cầu Bình Phú, phường Tam Phú, quận Thủ Đức.

Ngày 20/5, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Thành Bảo (thường gọi là "Bành", SN 1993, ngụ tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là ông Lê Duy Hải (SN 1984, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 12).

Nguyên nhân nhóm đối tượng chém chết người đàn ông trên cầu trong đêm - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Thành Bảo tại cơ quan Công an.

Đồng thời, Công an cũng đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Trần Tinh (thường gọi là "Sumo", SN 1990), Đinh Văn Vỹ (SN 1995, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Huỳnh Tấn Tài (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ vai trò trong vụ án.

Nguyên nhân nhóm đối tượng chém chết người đàn ông trên cầu trong đêm - Ảnh 2.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 16/5, nhóm của Bảo gồm: Tinh, Vỹ, Tài và Hon (chưa rõ lai lịch) gặp nhau tại quán cà phê ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức rồi điều khiển xe ô tô đến quận 12 để gặp ông Hải.

Qua trò chuyện, nhóm được ông Hải nhờ đi đòi giúp số tiền là 18 triệu đồng ở quận 7 của một người bạn mắc nợ. Nếu đòi được, ông Hải sẽ cho nhóm 9 triệu đồng và nếu không đòi được sẽ đưa cho nhóm số tiền là 5 triệu đồng.

Khi nhóm này đang đi trên đường, Tinh nói ông Hải đưa tiền để đổ xăng thì ông nói không có. Tinh nói là không có tiền thì không đi nữa, cả nhóm điều khiển xe về quán nhậu ở đường Tam Bình, phường Tâm Phú, quận Thủ Đức để nhậu và nói chuyện.

Trên xe, Bảo dùng tay đánh vào mặt ông Hải vì không đưa tiền. Sợ bị đánh, ông Hải điện thoại cho bạn là ông Lý Minh T (SN 1971, ngụ Quận Bình Thạnh) hỏi mượn 3 triệu đồng. Ông T đồng ý thì Bảo và Vỹ điều khiển xe máy lên lấy tiền sau đó lại quán trên để nhậu.

Nhậu được khoảng 15 phút, Tinh yêu cầu ông Hải phải đưa thêm 2 triệu đồng nữa. Ông Hải lại tiếp tục điện cho ông T mượn tiền thì ông T nói tới lấy. Lúc này, Hon điều khiển xe chở Bảo, ông Hải đi bộ ra phía trước quán.

Nguyên nhân nhóm đối tượng chém chết người đàn ông trên cầu trong đêm - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Khi ông vừa đi tới giữa cầu Bình Phú thì Hon chạy xe chở theo Bảo chạy phía sau. Cả 2 nói ông Hải lên xe để đi thì xảy ra cự cãi, Bảo nhảy xuống xe dùng dao chém nhiều nhát khiến ông Hải tử vong tại chỗ. Gây án xong, Bảo và nhóm của mình rời khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 16/5, một số người dân ở khu vực gần cầu Bình Phú, phường Tam Phú, quận Thủ Đức nhìn thấy 1 người đàn ông đi bộ từ quán nhậu ra đường Tam Bình. Người này đi tới giữa cầu cầu Bình Phú thì có 2 nam thanh niên đi xe máy lại gần. Đối tượng ngồi sau xe nhảy xuống rút dao chém vào người đàn ông khiến ông gục tại chỗ rồi rời khỏi hiện trường.

Người dân địa phương phát hiện chạy ra kiểm tra thì người đàn ông đã tử vong. Sự việc được thông báo cho Công an địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại