Nguyên nhân dẫn đến hành vi ôm lựu đạn cố thủ trong nhà suốt 14 giờ của "đại ca" thành Vinh

Ngọc Tú |

Sau khi chịu buông lựu đạn đầu hàng, cảnh sát khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn thu giữ thêm 3 quả lựu đạn, 1 bình khí gas, 1 dao cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Nghệ An đã phát đi thông cáo báo chí thông tin chính thức về việc bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Sơn (33 tuổi) ôm lựu đạn cố thủ trong căn nhà số 128 đường Hồng Bàng (TP. Vinh, Nghệ An) từ trưa 1/10 đến gần 24h đêm cùng ngày.

Thông tin cho biết, do mâu thuẫn nên vào ngày 24/9, Sơn mang 2 thanh kiếm đến 1 gara ô tô ở TP. Vinh chém làm vỡ 2 kính của chiếc xe Audi.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi ôm lựu đạn cố thủ trong nhà suốt 14 giờ của đại ca thành Vinh - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Ngọc Sơn.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP. Vinh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Ngọc Sơn về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

8h30’ ngày 1/10, Công an TP. Vinh cử 1 tổ công tác đến chỗ ở của Sơn tại số 128 đường Hồng Bàng để thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Tuy nhiên, trong quá trình thi hành lệnh bắt, Sơn cùng các đối tượng khác đã chống đối, cầm lựu đạn trên tay đe doạ và cản trở lực lượng chức năng. Các đối tượng sau đó cố thủ trên tầng 2 căn nhà.

Công an tỉnh Nghệ An sau đó đã huy động lực lượng, phương tiện bao vây, chốt chặn, phong tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh khu vực, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động thuyết phục, đấu tranh với đối tượng.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi ôm lựu đạn cố thủ trong nhà suốt 14 giờ của đại ca thành Vinh - Ảnh 2.

Các lực lượng chức năng chốt chặn an ninh từ xa xung quanh nhà của Sơn.

Nhiều tổ lính bắn tỉa, chó nghiệp vụ cùng các lực lượng chức năng khác tiếp cận nhiều phía của căn nhà nơi Sơn cố thủ.

Khoảng 11h15’ cùng ngày, sau khi được vận động, đối tượng Hoàng Ngọc Sinh (đang cố thủ cùng Sơn) đã ra đầu hàng, tự nguyện nộp 1 quả lưu đạn và đầu thú với Cơ quan Công an.

Riêng Sơn vẫn tiếp tục ngoan cố, chống đối, sử dụng 3 quả lựu đạn và bình khí ga cố thủ trong nhà thách thức, đe dọa lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi ôm lựu đạn cố thủ trong nhà suốt 14 giờ của đại ca thành Vinh - Ảnh 3.

Lính đặc nhiệm, lính bắn tỉa, chó nghiệp vụ được điều động sẵn sàng các phương án tấn công.

Lực lượng chức năng đã đưa bố đẻ, chị gái của Sơn đến vận động đầu thú nhưng Sơn vẫn nắm chặt quả lựu đạn trong tay cố thủ trên tầng 2 căn nhà.

Cơ quan chức năng tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tuyên truyền vận động Sơn đầu hàng để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến gần 24h cùng ngày, Sơn đã buông vũ phí, đầu hàng.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn, thu giữ 3 quả lựu đạn, 1 bình khí ga, 1 con dao và nhiều vật chứng có liên quan.

Được biết, năm 2005, Sơn từng bị TAND TP. Vinh xử phạt 20 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Hoàng Ngọc Sinh cùng cố thủ với Sơn trú tại huyện Đô Lương (Nghệ An). Sinh từng bị phạt 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý. năm 2016, Sơn bị xử phạt 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ cả 2 đối tượng Sơn và Sinh về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ. Riêng Sơn còn bị buộc tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại