Nguyên nhân chính khiến cầu thủ Việt kiều bị loại khỏi U20 Việt Nam

Đoàn Dự |

Không chỉ vì vấn đề chuyên môn, mà chấn thương tái phát đã khiến Tony Tuấn Anh không thể trụ lại U20 Việt Nam.

Tối qua, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố cái tên đầu tiên rời khỏi U20 Việt Nam, đấy chính là cầu thủ Việt kiều Tony Tuấn Anh. Chia sẻ với báo giới, ông cho biết ngắn gọn:

"Tony Tuấn Anh là cầu thủ đầu tiên bị loại trong đợt tập trung của U20 Việt Nam. Cậu ấy được giới thiệu về thử việc 1 tuần chứ không phải hội quân theo lệnh triệu tập. Mong Tuấn Anh thành công trong sự nghiệp sau khi trở lại Czech".

Theo tìm hiểu sơ bộ, Tony Tuấn Anh bị loại vì chuyên môn chưa thật sự đáp ứng yêu cầu và thời tiết nắng nóng cũng khiến cầu thủ này chưa kịp thích nghi. Nhưng một nguồn tin khác cho biết thêm:

"Nguyên nhân chính Tony Tuấn Anh chia tay với đội tuyển U20 Việt Nam là do chấn thương đầu gối cũ tái phát trong quá trình tập luyện".

Nhiều khả năng vì chấn thương này cùng vô vàn các nguyên nhân khác nên Tony Tuấn Anh đã không thể hiện được nhiều, qua đó bị đánh giá kém và phải rời đi.

Theo một chuyên gia có kinh nghiệm theo sát bóng đá Việt Nam và Đức chia sẻ, những cầu thủ Việt kiều như Tony nếu muốn về Việt Nam tìm kiếm cơ hội cần chuẩn bị trước nhiều mặt như  ngôn ngữ, thời tiết, khác biệt giữa các nền bóng đá...

Với trường hợp Tony Tuấn Anh, dù không được nhận nhưng lòng quyết tâm của tài năng này và gia đình cũng như sự cởi mở của BHL U20 Việt Nam là bước đi đầu, hứa hẹn rồi sẽ có nhiều trường hợp nữa có Việt kiều mong về nước thi đấu.

Đấy sẽ là một nguồn lực tốt hứa hẹn góp đôi phần sức lực phát triển bóng đá nước nhà, vì các cầu thủ Việt kiều hầu như đều đã được ăn tập tốt tại các nền túc cầu khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại