Nguyên GĐ BV Ung thư nói gì khi bị nghi có dấu hiệu của tội phạm?

Thành Công (TH) |

Theo kết luận của đoàn thanh tra Đà Nẵng thì hành vi của ông Trịnh Lương Trân (nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng) có dấu hiệu của tội phạm.

Sau khi có kết luận này, sáng nay (28/6), nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (nay là Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) Trịnh Lương Trân đã có chia sẻ trên một tờ báo trong nước.

Ông nói mình chưa nhận được văn bản của thanh tra TP Đà Nẵng, đồng thời bày tỏ sự bức xúc khi nghe thông tin việc mình trả lại hơn 37 tỷ đồng tiền tài trợ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt "có dấu hiệu của tội phạm".

Nguyên Giám đốc Bệnh viên Ung thư Đà Nẵng cho rằng, bản thân ông không có ý định tư lợi cá nhân trong sự việc này và không làm sai điều gì, đồng thời khẳng định sẽ "làm rõ mọi chuyện".

Tối qua (27/6),  trao đổi trên tờ Công an TP HCM, ông Trân thông tin: "Cách đây mấy hôm Thanh tra Thành phố và Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng mời đến thông báo kết luận thanh tra nhưng tôi có việc gấp đang ở TP. Hồ Chí Minh không về kịp. 

Hiện tôi chưa nắm nội dung kết luận như thế nào nên tôi chưa bình luận điều gì. Khi nào xem nội dung thanh tra, nếu thấy chưa hợp tình hợp lý tôi sẽ khiếu nại theo quy định của pháp luật".

Nguyên GĐ BV Ung thư nói gì khi bị nghi có dấu hiệu của tội phạm? - Ảnh 1.

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Trước đó, ở thời điểm tháng 10/2015, trong cuộc họp với các ban ngành, ông Trân đã có lý giải về nguyên do trả lại số tiền hơn 37 tỷ đồng.

"Khoản tiền mà ngân hàng Liên Việt tài trợ phía chúng tôi cũng đã chuẩn bị mua các trang thiết bị nhưng trong khi chưa giải quyết được thì bệnh viện chuyển đổi cơ chế.

Riêng 37 tỷ đồng khi chúng tôi chuyển vào tài khoản tạm gửi của Sở Tài chính nhưng bị ách lại, không chuyển được. Và không chuyển được thì chúng tôi phải trả lại cho ngân hàng Liên Việt", tờ Tuổi trẻ thuật lại lời giải thích của ông Trân năm 2015.

Trên tờ Zing.vn, ông Trân cho hay, khi bàn giao tiền ông không giao lại cho Sở Y tế hoặc Bệnh viện Ung bướu bởi vì số tiền này do Ngân hàng Liên Việt "tài trợ cho Bệnh viện Ung thư chứ không phải Bệnh viện Ung bướu".

Nguyên GĐ BV Ung thư nói gì khi bị nghi có dấu hiệu của tội phạm? - Ảnh 2.

Lệnh chuyển tiền ông Trân ký. Ảnh: Zing.vn

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại