Nguyên công an xã sát hại người phụ nữ hàng xóm trên đồi vắng

Lê Phi |

Mang trong lòng ấm ức vì nhiều lần bị người phụ nữ hàng xóm nói "khó nghe", Viên rất tức tối, chờ cơ hội trả thù.

Ngày 19/8, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên phạt Dương Công Viên (SN 1976, HKTT xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình) 18 năm tù về tội danh "Giết người". Đối tượng nguyên là công an xã.

Theo cáo trạng, Viên và nạn nhân là bà Hoàng Thị Năm (SN 1961-hàng xóm) có tranh cãi nhau về việc bụi chuối nhà bà Năm mọc lấn sang đất nhà Viên, đối tượng yêu cầu bà Năm chặt phần thừa này đi nhưng không được chấp nhận, hai bên lời qua tiếng lại đã nhiều lần.

Trong những lần đó bà Năm thường có những câu nói khó nghe nhằm vào Viên nên đối tượng tức tối, chờ cơ hội trả thù.

Nguyên công an xã sát hại người phụ nữ hàng xóm trên đồi vắng - Ảnh 1.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Langsontv.

Khoảng 12h30 ngày 10/3, thấy bà Năm đi chăn trâu một mình ở một khu đồi vắng gần nhà, Viên cầm dao đi đến đe dọa nạn nhân. Hai bên xảy ra xô xát, giằng co. Không kiềm chế được hành vi của mình Viên đã lao tới bóp cổ rồi dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Sau đó Viên vứt con dao gây án trong một bụi rậm gần hiện trường. Ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được Viên là đối tượng tình nghi.

Tối hôm sau, được sự vận động của chính quyền địa phương Viên đến công an huyện đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại