nguy cơ vỡ nợ

Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 9 tới

Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 9 tới

Quốc tế 2019-07-09T13:39:22

Chính phủ liên bang Mỹ đang đứng trước nguy cơ cạn tiền và không đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đúng hạn trong nửa đầu tháng 9 tới nếu Quốc hội không nhanh chóng phê duyệt tăng trần nợ công.

S&P: Nợ tín dụng tăng mạnh từ 2012, Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ

S&P: Nợ tín dụng tăng mạnh từ 2012, Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ

Quốc tế 2019-07-07T23:18:00

Nợ tín dụng tại Trung Quốc đã tăng 6 lần kể từ 2012, dấu hiệu gợi nhớ đến sự sụp đổ của thị trường châu Á trong lịch sử, làm gia tăng nỗi lo ngại về nguy cơ các ngân hàng Trung Quốc phải đối mặt, theo một báo cáo mới từ S&P Global Ratings.

Ukraine đã thoát khỏi “vùng rủi ro”, tránh được nguy cơ vỡ nợ?

Ukraine đã thoát khỏi “vùng rủi ro”, tránh được nguy cơ vỡ nợ?

Quốc tế 2019-01-12T13:59:00

Nền kinh tế Ukraine, vốn mất 1/4 sản lượng công nghiệp do khủng hoảng và đối mặt với nguy cơ vỡ nợ, đã vừa thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Thực trạng nợ thế giới: 'Đời cha vay nặng, đời con trả giá'

Thực trạng nợ thế giới: 'Đời cha vay nặng, đời con trả giá'

Quốc tế 2018-12-25T16:45:00

Không muốn đối diện với nguy cơ vỡ nợ, nhiều nhà hoạch định chính sách đã trốn tránh các khoản nợ không bền vững, chuyển đống nợ cho thế hệ sau. Nhưng bằng cách này hay cách khác, sớm muộn sẽ có một thế hệ phải "trả giá".

38.000 USD/giây: Nợ công tăng chóng mặt, Mỹ đối mặt nguy cơ vỡ nợ, khủng hoảng như Hy Lạp?

Quốc tế 2018-10-04T06:59:00

Trong năm tài khóa 2018, tổng nợ công của nước Mỹ đã gia tăng đến ngưỡng kỉ lục mới: 21.520 tỉ USD.

Trung Quốc đổ tiền mua thế lực

Trung Quốc đổ tiền mua thế lực

Quốc tế 2018-03-27T09:53:00

Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News hôm 25-3, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes tuyên bố ủy ban của ông sẽ điều tra nỗ lực của Trung Quốc nhằm trở thành thế lực về quân sự và kinh tế ở châu Phi.

Lo phá sản, 40 doanh nghiệp tại Hoài Đức kêu cứu

Lo phá sản, 40 doanh nghiệp tại Hoài Đức kêu cứu
Kinh doanh 2016-07-09T16:08:00

Việc thực hiện quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực sử dụng đất đai đối với hơn 40 doanh nghiệp chỉ trong một thời gian rất ngắn của chính quyền xã An Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã làm cho hơn 40 DN tại thôn Lại Dụ đứng trước nguy cơ vỡ nợ, thậm chí là phá sản. Cực chẳng đã, các doanh nghiệp đã đệ đơn kêu cứu lên cơ quan chức năng.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại