Từ vụ Hàn Quốc bắn nhầm tên lửa: Viễn cảnh đáng sợ

Nam Đồng |

Sau những sự cố xảy ra liên tiếp gần đây trên phạm vi toàn thế giới do lỗi thao tác của binh lính thì có lẽ công tác huấn luyện sử dụng tên lửa phải được xiết chặt.

Trong tuần qua, khu vực Trung Đông đã một phen dậy sóng khi thành phố Tel Aviv của Israel trở thành đích ngắm của 2 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng đi từ khu vực kiểm soát của lực lượng vũ trang Hamas.

Rất may là đã không có thiệt hại nào xảy ra khi 1 quả đạn rơi không chính xác còn quả kia bị hệ thống phòng thủ Iron dome của Israel bắn chặn.

Mặc dù vậy, Không quân Israel vẫn ngay lập tức tiến hành một chiến dịch trả đũa trên quy mô lớn với mức độ vô cùng khủng khiếp. Tên lửa và bom hàng không của họ đã san phẳng hơn 100 mục tiêu của Hamas tại Dải Gaza, khiến lực lượng này phải vội vàng thanh minh rằng vụ phóng tên lửa trên chỉ là nhầm lẫn.

Cụ thể, một thành viên cấp thấp của tổ chức vũ trang này đã gặp phải sai sót trong quá trình bảo dưỡng kỹ thuật cho tên lửa dẫn đến vụ kích hoạt vô tình trên, khiến họ phải hứng chịu đủ thịnh nộ của lực lượng vũ trang của Israel.

Từ vụ Hàn Quốc bắn nhầm tên lửa: Viễn cảnh đáng sợ - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn tự chế của phong trào vũ trang Hamas

Tuy nhiên sự cố mới nhất xảy ra ở Hàn Quốc mới thực sự đáng nói, bởi vì suýt nữa thì nó đã dẫn đến một cuộc chiến tranh tổng lực giữa hai quốc gia có tiềm lực quân sự rất đáng nể tại khu vực Đông Bắc Á.

Một binh sĩ Quân đội Hàn Quốc không hiểu sao trong khi trực chiến đã nhấn nút phóng một quả tên lửa phòng không Cheongung tại địa điểm cách thủ đô Seoul khoảng 85 km, rất may là quả đạn đã kích hoạt cơ chế tự hủy và không gây thiệt hại.

Nhưng vấn đề cần quan tâm ở đây đó là điều gì sẽ xảy ra nếu quả đạn này bay về hướng Triều Tiên? Chắc chắc khi đó Bình Nhưỡng sẽ nhầm tưởng rằng đây là một quả tên lửa hành trình đối đất và sẽ đưa ra biện pháp đáp trả ngay lập tức.

Từ vụ Hàn Quốc bắn nhầm tên lửa: Viễn cảnh đáng sợ - Ảnh 2.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Cheongung của Quân đội Hàn Quốc

Khu vực giới tuyến hai miền Triều Tiên vẫn được biết tới như địa điểm tập trung các phương tiện quân sự của cả hai bên với mật độ cực lớn, trong đó đáng kể nhất là hàng chục ngàn khẩu trọng pháo được Bình Nhưỡng bố trí trong các hầm ngầm để sẵn sàng khai hỏa.

Trở lại trường hợp kể trên, nếu quả tên lửa của Hàn Quốc bay qua đường giới tuyến thì có lẽ pháo binh Triều Tiên sẽ ngay lập tức khai hỏa với mật độ cực kỳ dày đặc, không để cho Seoul có cơ hội để giải thích rằng đây chỉ là sự nhầm lẫn.

Kể cả sau đó vụ việc có được hạ nhiệt đi nữa thì chắc chắn thiệt hại mà hai bên phải gánh chịu sẽ cực kỳ khủng khiếp, bởi vì không có lý do gì mà Hàn Quốc lại chỉ biết chịu trận trước cơn mưa đạn pháo của Triều Tiên mà họ sẽ đáp trả ngay bằng tên lửa hành trình.

Rõ ràng sau các sự việc trên thì công tác huấn luyện binh lính vận hành vũ khí cần phải được quan tâm thật đặc biệt.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Cheongung Block 2 KM-SAM của Quân đội Hàn Quốc bắn đạn thật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại