nguồn lợi thủy sản

Cá nặng gần 1 tấn mà ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt là cá nhám voi quý hiếm

Cá nặng gần 1 tấn mà ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt là cá nhám voi quý hiếm

Thời sự - Xã hội 2019-05-15T20:45:47

Con cá nặng khoảng 1 tấn được ngư dân Sầm Sơn (Thanh Hóa) xẻ thịt, bày bán ngay trên phố đã được cơ quan chức năng xác định là cá nhám voi, thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm

Theo chân đội đèn săn đặc sản chỉ có ở xứ Nghệ

Theo chân đội đèn săn đặc sản chỉ có ở xứ Nghệ

Thời sự - Xã hội 2018-11-03T15:15:00

Từ chập tối trở đi, cá mát bắt đầu theo nhau đi tìm kiếm các loại côn trùng trên mặt nước, rong tảo bám trong bờ bụi. Ăn no rồi chúng kéo nhau đi tìm bầu bạn trong dòng nước. Đây cũng là thời điểm mà người dân sống ở thượng nguồn sông Giăng, huyện Con Cuông (Nghệ An) kiếm thêm thu nhập tiền triệu mỗi ngày từ nghề bắt cá mát.

Điều tra hành vi tổ chức đưa ngư dân ra nước ngoài đánh bắt trái phép

Điều tra hành vi tổ chức đưa ngư dân ra nước ngoài đánh bắt trái phép

Thời sự - Xã hội 2018-03-12T14:35:00

UBND tỉnh Bình Thuận giao công an tỉnh phối hợp bộ đội biên phòng điều tra, xử lý ngăn chặn hành vi tổ chức đưa ngư dân ra vùng biển nước ngoài hoạt động trái phép.

"Điểm mặt" 5 loài sinh vật ngoại lai gây mối nguy cao

"Điểm mặt" 5 loài sinh vật ngoại lai gây mối nguy cao

Kinh doanh 2017-12-18T15:46:00

Có 35 loài sinh vật ngoại lai chỉ xuất hiện tại các cửa hàng kinh doanh cá cảnh, không thuộc mối nguy cao.

4 tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường: Vẫn chưa được đánh bắt cá tầng đáy 20 hải lý trở vào

4 tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường: Vẫn chưa được đánh bắt cá tầng đáy 20 hải lý trở vào

Thời sự - Xã hội 2017-07-12T11:47:00

Tổng cục Thủy sản vẫn khuyến cáo ngư dân không đánh bắt hải sản vùng đáy ở 20 hải lý trở vào ở 4 tỉnh miền Trung bị sự cố môi trường do Formosa xả thải. Trong các chính sách đền bù, hỗ trợ ngư dân đang triển khai, có giải pháp đóng 400 tàu cá để ngư dân đánh bắt xa bờ.

3 năm nữa thu nhập bình quân ở nông thôn lên gần 50 triệu đồng

3 năm nữa thu nhập bình quân ở nông thôn lên gần 50 triệu đồng

Kinh doanh 2017-06-12T15:46:33

Thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn đã tăng từ 18,6 triệu đồng năm 2012 lên khoảng 29,2 triệu đồng năm 2016...

Lũ về sau hạn mặn, bà con miền Tây hân hoan

Lũ về sau hạn mặn, bà con miền Tây hân hoan
Thời sự - Xã hội 2016-10-31T20:00:00

Những ngày cuối tháng 10, nước lũ vẫn tràn đồng hơn 1m ở khu vực thượng nguồn sông Cửu Long thuộc tỉnh An Giang và Đồng Tháp mang theo niềm vui cho hàng ngàn hộ mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản.

Đôi mắt ướt của con đồi mồi trong... quán nhậu

Đôi mắt ướt của con đồi mồi trong... quán nhậu

Thời sự - Xã hội 2016-10-07T16:00:00

Chiều 6-10, Vũ, chủ quán ăn Làng nướng Hương Nam trên đường Tuyên Quang (Phan Thiết) mua được con đồi mồi còn sống khoảng hơn 4 kg với giá gần 5 triệu đồng rất đẹp.

Bình Thuận: Bị phát hiện vi phạm, đạp 3 cán bộ bảo vệ nguồn lợi thủy sản xuống biển

Bình Thuận: Bị phát hiện vi phạm, đạp 3 cán bộ bảo vệ nguồn lợi thủy sản xuống biển

Thời sự - Xã hội 2016-09-27T10:36:00

Ngày 27.9, thông tin từ các cơ quan chức năng cho biết, Chi cục Thủy sản Bình Thuận và Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã tiến hành xử phạt hành vi khai thác thủy sản trái phép, bắt giữ người trái pháp luật, tấn công lực lượng kiểm tra của thuyền trưởng hai tàu BV-90315 và tàu BV-90314.

[Video] Philippines bắt giữ 2 tàu cá và 25 ngư dân Trung Quốc

[Video] Philippines bắt giữ 2 tàu cá và 25 ngư dân Trung Quốc

Quốc tế 2016-05-18T12:08:00

Ngày 17/5, giới chức Philippines thông báo đã bắt giữ 2 tàu cá cùng với 25 thuyền viên Trung Quốc bị cáo buộc đánh bắt cá trái phép.

Tàu cá bị lốc đánh chìm, 32 người rơi xuống biển

Tàu cá bị lốc đánh chìm, 32 người rơi xuống biển

Thời sự - Xã hội 2015-06-17T16:04:00

Ngày 17.6, Trung tâm cứu nạn hàng hải khu vực 4 cho biết, một tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi đã bị chìm trên vùng biển Trường Sa, 32 ngư dân của tàu bị rơi xuống biển.

Tái diễn nạn đào địa sâm bán cho thương lái Trung Quốc

Kinh doanh 2015-06-15T17:08:27

Thời gian gần đây nhiều vùng ven biển tại tỉnh Thừa Thiên-Huế xuất hiện trở lại những nhóm người từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi… đi đào bới địa sâm (còn gọi là giun biển) để bán cho thương lái Trung Quốc.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại