Người vợ siết cổ chồng đến chết vì không chở con đi khám bệnh lãnh án 10 năm tù

Hoàng Thạch |

Giận chồng không lo cho gia đình mà chỉ lo nhậu nhẹt, trong lúc bực tức, người vợ đã ra tay giết người cùng chung chăn gối.

Ngày 23/8, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng Ni (31 tuổi, ngụ TP Cà Mau) 10 năm tù về tội giết người, đồng thời TAND tỉnh cũng yêu cầu bị báo bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 150 triệu đồng.

Theo cáo trạng, anh Trần Quốc L. (SN 1978) và Ni đã kết hôn được 3 năm, cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc sau khi hai vợ chồng có một đứa con. Tuy nhiên, áp lực cuộc sống sau hôn nhân nên hai vợ chồng thường cự cãi.

Ngày 25/3, con bị bệnh nên Ni kêu anh L. chở bé đi khám bệnh nhưng người chồng lại bỏ đi nhậu đến sáng hôm sau mới về. Sau khi anh L. về thì đã xỉn mèm và nằm ngủ trên võng. Trong lúc nóng giận và bực tức, Ni đã trói chân, tay chồng lại rồi dùng dây siết cổ cho đến chết.

Sau khi giết chồng, Ni đã đến công an phường để đầu thú về hành vi giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại