Người từng bị ông Giám đốc Nhổn tố cáo: "Nó làm sai thì nó chịu"

Kinh Vân |

Nhiều năm trước, ông Giám đốc TT Nhổn Nguyễn Mạnh Hùng đứng ra tố cáo sai phạm của Nguyên Giám đốc Đặng Ngọc Tuấn và giờ "lịch sử" có vẻ như đang lặp lại.

Sự trùng hợp kỳ lạ

Cũng vào dịp đầu Thu cách đây 10 năm, ông Đặng Ngọc Tuấn lúc bấy giờ còn làm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao Quốc gia (TT Nhổn) nhưng phải trải qua khoảng thời gian không hề yên ả.

Một Phó Giám đốc TT Nhổn lúc đó đã gửi đơn tố cáo các sai phạm của ông Tuấn, đều là những điều rất nặng nề.

Trong đơn tố cáo nêu các sai phạm đó là "tranh thủ làm kinh tế cho riêng mình", chia rẽ nội bộ", "giả thương VĐV trước truyền hình", "bớt tiền thưởng" của VĐV...

Không chỉ 1 lá đơn tố cáo của vị Phó Giám đốc nọ, mà còn 5 VĐV Boxing gửi đích danh cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB TDTT lúc bấy giờ để tố việc bị bớt xén tiền thưởng, bớt xén khẩu phần ăn.

Người từng bị ông Giám đốc Nhổn tố cáo: Nó làm sai thì nó chịu - Ảnh 1.

Ông Tuấn (phải) và ông Hùng (áo xanh) khi người còn làm Giám đốc, người còn làm phó.

Mười năm sau, người ta được biết vị Phó Giám đốc năm nào tố cáo ông Tuấn chính là Giám đốc hiện tại, Nguyễn Mạnh Hùng.

Và ông Hùng thời gian qua cũng vướng phải những lời chỉ trích, cáo buộc giống như ông Tuấn đã từng gặp.

Thậm chí vài năm trước, Thanh tra của Bộ cũng đã phải về TT Nhổn để điều tra những sai phạm trong quá trình sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm máy móc thiết bị.

Vậy ông Tuấn nói gì khi ông Hùng đang "lâm nạn"?

Những ngày qua, có vẻ rất nhiều phóng viên báo đài liên hệ ông Tuấn để hỏi về ông Hùng, vì thế khi nhấc máy, vị này đã chủ động nói trước.

"Tôi chẳng quan tâm tới việc của thằng Hùng đâu". Nhưng ông đế thêm "Nó làm sai thì nó chịu".

Cáo bận để tránh phải trả lời về vấn đề này, nhưng ông Tuấn có vẻ vẫn còn ấm ức chuyện năm xưa.

"Chuyện của Hùng thì để người khác phán xét, vì mọi người biết hết rồi mà. Còn chuyện Hùng tố cáo tôi ngày xưa và cậu ấy bây giờ là 2 việc khác nhau".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại