Người Trung Quốc nổ súng thanh toán đối phương tại Đà Nẵng vì mâu thuẫn làm ăn

Bảo Ngọc |

Feng Long Chun Hai có mâu thuẫn trong việc cạnh tranh việc buôn bán sim điện thoại di động nên đã nổ súng bắn chết người đồng hương LiMuZi.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Đà Nẵng đã có kết luận điều tra vụ đối tượng người Trung Quốc dùng súng giết người xảy ra vào ngày 26/11/2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã gửi hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp và đề nghị truy tố Feng Long Chun (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi giết người và sử dụng vũ quý quân dụng trái phép.

Theo kết luận điều tra, Feng Long Chun có mâu thuẫn trong việc cạnh tranh buôn bán sim điện thoại di động trên mạng internet dành cho khách du lịch Trung Quốc ở Việt Nam với ông LiMuZi (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, thường trú đường Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Đầu tháng 11/2015, Feng Long Chun mua 1 khẩu súng trên mạng internet từ Thái Lan với giá 1.500 USD. Sau đó, Feng Long Chun tìm cách nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Tại đây, Feng Long Chun bắt xe về TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) và mua 1 chiếc xe máy BKS 92L9 – 0594.

Ngày 25/11/2015, Feng Long Chun điều khiển xe máy ra Đà Nẵng và đến khu vực nhà ông LiMuZi để thăm dò, tìm hiểu địa bàn. Tối cùng ngày, Feng Long Chun ngủ lại ở 1 căn nhà hoang trên đỉnh Hải Vân thuộc địa phận quận Liên Chiểu (Đà Nẵng)

Sáng 26/11/2015, Feng Long Chun điều khiển xe máy đến gần nhà ông LiMuZi để ăn sáng. Đến 7h30 cùng ngày, ông LiMuZi vừa dắt xe máy từ trong nhà ra khỏi cổng thì Chun lấy khẩu súng từ trong túi xách ra, lên đạn và tiến đến gần.

Ngay lúc đó, Feng Long Chun chĩa súng vào vùng ngực bụng phía bên trái của ông LiMuZi và nổ súng bắn một phát đạn. Ông LiMuZi ngã xuống đất và tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Feng Long Chun điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Khẩu súng gây án được hắn thả xuống sông Hàn ở vị trí từ trên cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng). Feng Long Chun để lại xe máy ở kiệt 32 đường Núi Thành (Đà Nẵng) rồi đón xe thồ trở lại Tam Kỳ (Quảng Nam). Từ đây, Feng Long Chun bắt xe vào miền Nam và trốn sang Campuchia.

Ngày 27/12/2015, Chun đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến vụ án, tại hội nghị triển khai đề án "thành phố 4 an", ông Võ Minh Trí, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, cho biết vụ án có liên quan đến người nước ngoài nên quá trình hoàn tất hồ sơ phức tạp, kéo dài. Do vậy, vụ án chậm được đưa ra xét xử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại