Người Trung Quốc hả hê vì ĐT Hàn Quốc bị loại: Hóa ra họ cũng ngang ngửa chúng ta chứ chẳng hơn gì!

Trang Lê |

Như vậy, Hàn Quốc - Đương kim Á quân Asian Cup cũng sớm rời giải đấu ngay ở trận Tứ kết.

Với thất bại 0-1 trước Qatar, ĐT Hàn Quốc đã phải dừng hành trình ở Asian Cup 2019. Đây là một thất bại khiến nhiều người Hàn Quốc đau đớn bởi họ vốn là ứng cử viên cho chức vô địch.

ĐT Trung Quốc cũng đã sớm dừng bước nhưng dân mạng nước này vẫn rất quan tâm đến giải đấu. Trên mạng xã hội Weibo hay những trang báo như Sina, Sohu, bài đăng về thất bại của Hàn Quốc nhận khá nhiều bình luận.

Theo đó, dân mạng Trung Quốc cảm thấy vui vẻ khi chứng kiến thất bại của Hàn Quốc.

"Đúng là được an ủi phần nào, hóa ra không phải mỗi Trung Quốc sớm "đứt gánh". Anh bạn Hàn Quốc cũng về đấy thôi. Giờ chỉ chờ Nhật Bản về nốt là anh em Đông Á lại cùng nhau ở nhà", một dân mạng hả hê.

"Chiến thắng ĐT Đức ở World Cup đã khiến Hàn Quốc ảo tưởng rất nhiều. Trận đấu với Qatar chứng tỏ họ không mạnh đến vậy. Cuối cùng cũng về nước như Trung Quốc thôi, thấy sao mà vui đến thế", một dân mạng khác viết.

Người Trung Quốc hả hê vì ĐT Hàn Quốc bị loại: Hóa ra họ cũng ngang ngửa chúng ta chứ chẳng hơn gì! - Ảnh 1.

Son Heung Min cũng chẳng thể giúp Hàn Quốc.

"Son Heung Min quá thận trọng, có lẽ anh ta sợ hãi gặp phải chấn thương và mất chỗ ở CLB châu Âu. Đấy, chẳng phải lúc nào trong đội hình có cầu thủ đẳng cấp thế giới là cũng sung sướng đâu", dân mạng khác bình luận.

"Vậy là Hàn Quốc và Trung Quốc ngang nhau, tất cả đều dừng chân ở Top 8 đội mạnh nhất", một dân mạng viết.

"Thực tế thì tinh thần chiến đấu của Hàn Quốc và Trung Quốc khi thi đấu khác gì nhau đâu. Trung Quốc ít nhất còn có lý do Iran quá mạnh chứ Hàn rõ ràng họ "cửa trên" Qatar nhưng vẫn làm gì được đâu. Các cầu thủ chưa đủ mạnh mẽ và quyết liệt rồi", một dân mạng bày tỏ.

"Hàn Quốc thua ở Asian Cup thì có gì là lạ mà các người cứ làm ầm ĩ lên. Nếu họ mạnh và có lợi thế ở giải đấu này thì không đến nỗi 59 năm qua vẫn chưa giành được cúp. Tôi thấy chuyện Hàn Quốc bị loại là sớm muộn, chắc còn đỡ đau hơn thua ở chung kết", một dân mạng bày tỏ.

Người Trung Quốc hả hê vì ĐT Hàn Quốc bị loại: Hóa ra họ cũng ngang ngửa chúng ta chứ chẳng hơn gì! - Ảnh 2.

ĐT Hàn Quốc đã bị loại khỏi Asian Cup.

"- Nói gì thì nói chuyện Hàn Quốc thua nó vẫn không sốc bằng việc Trung Quốc thua Iran. Ngẫm nghĩ mà xem, chúng ta có HLV nổi tiếng thế giới, mức lương hằng năm cao nhất thế giới, 100 triệu Nhân dân tệ mỗi năm, nhưng huấn luyện một đội bóng thế nào.

Ba cầu thủ phòng ngự như trò đùa và thua ba quả cùng một tình huống. Đúng là những cú "chốt" khiến CĐV Trung Quốc phải mở mắt ra mà.

- Nhìn nhận lại đi anh bạn, có mà HLV Lippi bị hủy hết danh tiếng gầy dựng bao năm khi dẫn dắt ĐT Trung Quốc mất thôi. Khoản lương đó có khi là trợ cấp cho tổn hại về tinh thần suốt thời gian làm HLV ở đây", cuộc đối đáp của hai CĐV Trung Quốc.

"Qatar chơi hay thế nhỉ, như vậy thì có triển vọng ở World Cup lắm rồi đấy. Độ tuổi trung bình các cầu thủ cũng còn nhỏ, kiểu này họ có thể gây bất ngờ sau 3 năm nữa lắm", một dân mạng khác viết.

"Rõ ràng là sức mạnh của ĐT Hàn Quốc không được như năm 2002 rồi. Giờ họ cũng ngang ngửa Trung Quốc thôi chứ bao nhiêu", một dân mạng bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại