Người thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc: Cả đoàn đi rất cẩn thận, bám sát rìa đường

Thanh Tú |

Ông Thiện khẳng định những người trong đoàn đi sát rìa đường để đến cầu vượt dành cho người đi bộ, chứ không hề dàn hàng ngang.

Đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ trên đường về qua Quốc lộ 5 đoạn thuộc xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vào chiều nay (21/1) đã bị xe tải mang BKS 29C-719.53 tông. 8 nạn nhân thiệt mạng và 7 người bị thương do tai nạn.

Theo tin từ báo Thanh niên, việc đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ nằm trong chương trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Kim Lương. Đoàn có cả cán bộ xã và người dân, với khoảng 60 người đi bộ.

Người thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc: Cả đoàn đi rất cẩn thận, bám sát rìa đường - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Theo Tuổi trẻ, ông Hoàng Văn Thiện (SN 1975), Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Kim Lương là một trong những người may mắn thoát chết khi chiếc xe tải lao vào đoàn người.

Ông Thiện kể, đoàn khoảng 60 người gồm đại diện các ban, ngành của xã và các cựu chiến binh ra viếng nghĩa trang vào đầu giờ chiều. Lúc ra về, đoàn đi bộ qua quốc lộ để tới cầu vượt dành cho người đi bộ thì xảy ra sự việc.

"Tôi đi ở gần giữa đoàn thì bất ngờ thấy chiếc xe tải lao tới nên vội nhảy qua lan can, lăn xuống rãnh nước bên đường mới thoát chết. Lúc ngẩng lên thì thấy anh em nằm la liệt, cảnh tượng rất kinh hoàng", ông Hoàng Văn Thiện nói với Tuổi trẻ.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Kim Lương khẳng định những người trong đoàn đều lớn tuổi nên đi lại rất cẩn thận. Họ bám sát rìa đường quốc lộ và đi tách từng người, chứ không dàn hàng ngang.

Ngoài ông Thiện, một người khác thoát chết vẫn chưa hết bàng hoàng, đó là bà Lương Thị Thu. Bà kể với báo Thanh niên, khi cả đoàn đi từ nghĩa trang liệt sĩ ra thì chiếc xe tải lao thẳng vào mọi người, sau đó xe lao ra đường.

Hiện trường la liệt người nằm khiến bà bủn rủn chân tay, phải nhờ người đưa về. Theo người phụ nữ này, do bà bị đau lưng quá không đi được nhanh nên đi sau đoàn và thoát nạn. "Nếu mà đi nhanh cùng với các vị là có khi hôm nay chúng tôi cũng "đi" rồi. Thật sự là như vậy", bà Thu nói.

Trong một diễn biến khác, tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê Cao Bằng, hiện ở Thanh Hà, quận Hà Đông, TP Hà Nội), người điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn, đã ra trình diện vào tối cùng ngày. Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương thông tin với nguồn trên, theo kết quả xét nghiệm nhanh thì tài xế Tâm dương tính với ma túy, hiện bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Người thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc: Cả đoàn đi rất cẩn thận, bám sát rìa đường - Ảnh 3.

Tài xế Lương Văn Tâm. Ảnh: Công an nhân dân

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại