Người thoát chết ở vụ cháy khiến 8 người tử vong: "Lúc đấy chúng tôi chỉ biết cùng chạy"

Hoàng Hải - Hoàng Đan |

Nạn nhân may mắn thoát nạn sau vụ hỏa hoạn lớn ở Hoài Đức cho rằng ngọn lửa bốc cháy ở tầng trên sau đó lan xuống khu vực công nhân làm.

Theo báo cáo nhanh của huyện Hoài Đức (Hà Nội), vụ cháy xảy ra tại xưởng làm bánh KM19 quốc lộ 32, xã Đức Thượng đã kiến 8 người tử vong do mắc kẹt trong xưởng, 2 người bị thương được đưa tới Bệnh viện huyện Đan Phượng trong tình trạng hôn mê.

Hiện 2 người bị thương cũng đã được chuyển về Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác để tiếp tục điều trị do bỏng năng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xưởng của ông Nguyễn Văn Được (Phúc Thọ, Hà Nội) thuê đất để sản xuất bánh kem và chocolate đang trong quá trình sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp.

Theo các nhân chứng, ngọn lửa bắt đầu bốc cháy ở tầng thứ 2 của nhà xưởng làm bánh sô cô la tại Km19, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Người thoát chết ở vụ cháy khiến 8 người tử vong: Lúc đấy chúng tôi chỉ biết cùng chạy - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Chị May, một công nhân thoát chết làm việc tại xưởng bánh cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn chị cùng nhiều công nhân đang làm chocolate ở tầng dưới thì thấy khói len qua các khe cửa do chập điện ở tầng trên ập xuống.

"Lúc đấy, chúng tôi làm ở tầng dưới có khoảng 19 người cùng chạy. Nhiều người chạy ra tới cửa nhưng lửa dữ dội không ra được, khoảng chục người mắc kẹt ở bên trong, 3 người cho ra cấp cứu rồi và tử vong mấy người cho đi rồi", chị May sợ hãi nói.

Theo những người sinh sống tại đây cho biết, do xưởng có hình chữ U, phía sau không có lối thoát nên khi hỏa hoạn xảy ra các công nhân không có lối thoát.

Người thoát chết ở vụ cháy khiến 8 người tử vong: Lúc đấy chúng tôi chỉ biết cùng chạy - Ảnh 2.

Người dân tại hiện trường vụ cháy.

Bà Nguyễn Thị Thực, một người phụ nữ chứng kiến vụ cháy từ đầu, cho biết, lửa cháy từ ngoài rồi lan dần vào trong. Lúc này những người ở bên trong xưởng vội bỏ chạy ra ngoài, trong đó có những người chạy ra, thấy lửa cháy quá lớn, lại bỏ chạy vào trong nên bị mắc kẹt.

Một cán bộ PCCC cho biết, lúc đến nơi thì ngọn lửa cháy dữ dội do đây là tiệm làm bánh có nhiều dầu mỡ và chất gây cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Người thoát chết ở vụ cháy khiến 8 người tử vong: Lúc đấy chúng tôi chỉ biết cùng chạy - Ảnh 3.

Ảnh hiện trường vụ cháy.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ của Phòng PC45 và PC54 về hiện trường, phối hợp với Cảnh sát PCCC, các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đồng thời, trong chiều nay sẽ có thông tin chính thức và báo cáo cụ thể về thiệt hại của vụ cháy.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại