Người thân tiết lộ sự thật về của hồi môn 129 cây vàng được tặng trong ngày cưới của cô dâu Cần Thơ

M.K |

Một người thân của cô dâu cho biết, việc tặng vàng là phong tục, với ý nghĩa chúc phúc chứ không nhằm mục đích phô trương.

Liên quan đến clip ghi lại hình ảnh cô dâu ở Cần Thơ trong đám cưới được người thân nối tiếp nhau lên sân khấu trao lắc, vòng cổ, nhẫn... bằng vàng, ngày 29/9, tờ Dân trí dẫn lời ông Lê Tuấn Nhân, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ xác nhận đám cưới trên mới diễn ra tại địa phương.

Người thân của cô dâu đeo vàng trĩu cổ: Tặng 129 cây vàng là thật, không nhằm mục đích phô trương! - Ảnh 1.

Huyền Linh được trao 129 cây vàng ròng làm của hồi môn trong ngày trọng đại.

Trao đổi với nguồn trên, vị Chủ tịch xã cho biết, cô dâu tên Huyền Linh (18 tuổi) là con út trong gia đình khá giả, chú rể là người Đài Loan. Trước khi đám cưới, Huyền Linh sống với bà ngoại. Mẹ và các dì của cô dâu đều sống ở Đài Loan.

Vị lãnh đạo này cũng thông tin, trong các đám cưới ở địa phương, người dân vẫn có tục lệ trao tặng vàng cho con gái trước khi về nhà chồng để lấy may mắn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, một đám cưới được trao tặng nhiều vàng đến vậy.

Tờ Zing.vn dẫn lời chị Minh Hương (họ hàng nhà cô dâu) xác nhận, Huyền Linh được trao 129 cây vàng ròng làm của hồi môn trong ngày trọng đại là có thật.

Chị Hương chia sẻ, người thân của cô dâu nối tiếp nhau lên sân khấu trao lắc, vòng cổ, nhẫn... bằng vàng, tổng cộng số vàng lên tới 129 cây (khoảng 4,5 tỷ đồng). Trong đó, riêng ông nội của Huyền Linh lên tuyên bố trao cho cháu 50 cây vàng.

Một người thân của cô dâu cho biết, việc tặng vàng là phong tục, với ý nghĩa chúc phúc chứ không nhằm mục đích phô trương.

Trước đó, ngày 27/9, tờ Đất Việt dẫn lời bà Út (ấp Trường Ninh 1, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) cho biết, ngoài nhà trai mang đến còn có cha dượng, mẹ và các dì tặng vàng cho Huyền Linh.

"Tuy nhiên, sau khi tổ chức đám cưới ở quê xong, nhà trai và mẹ cháu lại đem hết vàng về Đài Loan, bao giờ nhà trai đón cháu sang và tổ chức lại đám cưới bên nước họ thì mới chính thức cho cháu", bà Út nói với nguồn trên.

Theo tờ Vietnamnet, vào đầu năm 2018, đám cưới của cặp đôi sinh sống tại Phú Tân (Cà Mau) cũng khiến nhiều người xuýt xoa bởi số vàng được gia đình tặng.

Theo đó, cô dâu học ngành Y, còn chú rể là con trai của một ông chủ kinh doanh có tiếng trong huyện. Ngày cưới, cô dâu lần lượt được người thân hai bên lên tặng quà hồi môn. Số vàng nhiều đến nỗi, cô đeo kín hai tay và cổ. Được biết,  quà cưới hôm đó lên đến 100 cây vàng.

Người thân của cô dâu đeo vàng trĩu cổ: Tặng 129 cây vàng là thật, không nhằm mục đích phô trương! - Ảnh 2.

Cô dâu Phú Quý ở Đồng Nai

Tháng 11/2017, đám cưới ở Long Thành (Đồng Nai) của vợ chồng Nguyễn Phú Quý (21 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (23 tuổi) cũng gây chú ý khi mời nhiều ca sĩ nổi tiếng đến biểu diễn, góp vui. Đặc biệt, cô dâu Phú Quý còn được họ hàng nội, ngoại trao cho số vàng hồi môn có giá trị lớn.

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại