Người Thái phẫn nộ, đòi sa thải ngay và luôn, HLV U23 vẫn "lỳ mặt" quyết bám trụ

Hữu Chí |

Bất chấp việc U23 Thái Lan thất bại thảm hại tại giải U23 châu Á 2018, HLV Zoran Jankovic vẫn không đệ đơn từ chức. Trong khi đó, các CĐV của xứ sở chùa vàng lại yêu cầu LĐBĐ Thái Lan (FAT) nên sa thải nhà cầm quân 43 tuổi.

Tại giải U23 châu Á 2018, U23 Thái Lan nằm ở bảng B cùng với U23 Triều Tiên, U23 Nhật Bản và U23 Palestine. Trước khi giải đấu diễn ra, giới chuyên môn cho rằng, đội bóng xứ sở chùa vàng hoàn toàn có thể cạnh tranh tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết.

Tuy nhiên, U23 Thái Lan đã thể hiện bộ mặt bạc nhược. Cả 3 trận đấu, họ đều phải nếm thất bại (ghi 1 bàn thắng và để lọt lưới tới 7 bàn). Thành tích tệ hại này khiến họ đứng ở vị trí bét bảng.

Người Thái phẫn nộ, đòi sa thải ngay và luôn, HLV U23 vẫn lỳ mặt quyết bám trụ - Ảnh 1.

HLV Jankovic không có ý định từ chức bất chấp sức ép từ dư luận.

Sau khi U23 Thái Lan kết thúc các trận ở vòng bảng, HLV Zoran Jankovic nói: “Tôi rất thất vọng với kết quả trận đấu trước U23 Palestine. Ở trận đấu này, chúng tôi đã nhập cuộc không tốt. Tôi đã cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất có thể nhưng có lẽ, tinh thần thi đấu của các cầu thủ đã bị ảnh hưởng sau khi thua 2 trận đấu và chính thức bị loại.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Về tương lai của mình, tôi cần phải nói chuyện với LĐBĐ Thái Lan. Hiện tại, tôi vẫn đang là HLV U23 Thái Lan. Việc tôi có tiếp tục dẫn dắt đội bóng hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố”.

Chứng kiến thành tích của đội nhà tại giải U23 châu Á 2018, CĐV có tên Thitaree Chanthawat chia sẻ trên mạng xã hội Twitter: “Tôi không nghĩ U23 Thái Lan lại thi đấu tệ như vậy. Theo tôi, HLV Jankovic không phù hợp để dẫn dắt đội bóng. Do đó, LĐBĐ Thái Lan cần phải tìm kiếm người thay thế”.

Người Thái phẫn nộ, đòi sa thải ngay và luôn, HLV U23 vẫn lỳ mặt quyết bám trụ - Ảnh 2.

U23 Thái Lan (áo xanh) toàn thua cả 3 trận ở giải U23 châu Á.

Trên trang Facebook của LĐBĐ châu Á (AFC), tài khoản Tanaput Prh bình luận: “Sau khi Kiatisak ra đi, chúng tôi không bao giờ được xem những trận đấu tốt nhất của đội bóng”.

“Với U23 Thái Lan, cách tốt nhất là LĐBĐ Thái Lan nên lựa chọn HLV nội” - người dùng JaSon Din nhận định.

Tài khoản Teerasak Thukson chia sẻ: “Đây là giải đấu tồi tệ nhất của U23 Thái Lan. Tôi nghĩ, đội bóng cần phải thay HLV ngay lập tức”.

Trái ngược với những quan điểm kể trên, tài khoản Terachai Tanakron bộc bạch: “Tôi rất buồn vì thành tích của U23 Thái Lan nhưng ngày mai, tôi sẽ cổ cũ cho U23 Việt Nam vào vòng tứ kết”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại