Người phụ nữ vận chuyển gần 3kg ma túy đá với thủ đoạn cực "độc"

Trần Tuấn |

Kiểm tra chiếc ba lô của Phạm Thị Dung bên trong có 3 túi nilon màu vàng chứa hơn 2,7kg ma túy đá. Số ma túy này được ngụy trang tinh vi trong 3 túi chè rất khó phát hiện.

Tối qua, 17-4, lực lượng phối hợp do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì đã phá thành công vụ án, bắt đối tượng đang vận chuyển gần 3kg ma túy dạng đá trên đường vào Nam để tiêu thụ.

Vào khoảng 21h30" ngày 17-4, tại Km số 706 trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, các trinh sát bắt giữ quả tang đối tượng Phạm Thị Dung (32 tuổi, trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) có biểu hiện nghi vận chuyển ma túy.

Kiểm tra hành lý của Phạm Thị Dung là chiếc ba lô mang theo bên người bên trong có 3 túi nilon màu vàng chứa chất tinh thể màu trắng. Số tinh thể này được ngụy trang tinh vi trong 3 túi chè rất khó phát hiện.

Người phụ nữ vận chuyển gần 3kg ma túy đá với thủ đoạn cực độc - Ảnh 1.

Gần 3kg ma túy dạng đá được thu giữ từ vụ việc.


Bước đầu đấu tranh Phạm Thị Dung khai nhận số chất tinh thể màu trắng trên đều là ma túy đá, với trọng lượng 2.796.213 gam.

Số ma túy này đang được Dung vận chuyển từ Nghệ An dự định đưa vào TP. Hồ Chí Minh để tiêu thụ thì bị bắt quả tang.

Được biết, đây là vụ vận chuyển ma túy dạng đá lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại