Người phụ nữ lý tưởng trong mắt nam giới Hàn Quốc: Đa tài giỏi giang, hờn dỗi cũng phải thông minh!

BƠ SPIDERUM |

Kim Tae Hee sở hữu chỉ số IQ ở ngưỡng 148. Song Hye Kyo trở thành một trong những nữ diễn viên giàu có nhất Hàn Quốc sau Hậu Duệ Mặt Trời. YoonA (SNSD) luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng ngọc nữ. Thành công tại xứ sở kim chi là một chuyện, nhưng để trở thành mẫu hình lý tưởng để lấy làm vợ lại là chuyện khác.

Lội ngược về thời Joseon (1392-1910)

Quay trở lại quá khứ với một thời kỳ Joseon giàu truyền thống, có thể nhận thấy quan niệm của người Hàn Quốc về mẫu phụ nữ lý tưởng khá tương đồng với người Việt. Họ cần "công, dung, ngôn, hạnh", đảm đang chuyện đồng áng, nấu nướng và giặt giũ.

Đặc biệt, những người phụ nữ biết tiết chế sự yếu đuối vốn không quá cần thiết ở phụ nữ, đặt công việc chung lên hàng đầu và gạt bỏ tính ích kỷ ở phía sau. Trong các bộ phim lịch sử Hàn, nhiều vị thái tử hoặc vua đã chọn những người phụ nữ như vậy để làm thái tử phi hay hoàng hậu.

Bộ phim Chuyện Nàng Dong Yi là một ví dụ. Phim kể về câu chuyện kinh điển của cung nữ Dong Yi được lòng vua Suk Jong và từng bước được tấn phong làm phi tần Choi Suk Bin, về sau sinh hạ thái tử và trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Cuộc chiến hậu cung, công cuộc gạt bỏ định kiến về xuất thân thường dân và cả cách cô vượt qua nỗi đau thương sau khi mất đi đứa con còn đỏ hỏn,... là những ví dụ điển hình cho một người phụ nữ lý tưởng trong xã hội Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Người phụ nữ lý tưởng trong mắt nam giới Hàn Quốc: Đa tài giỏi giang, hờn dỗi cũng phải thông minh! - Ảnh 1.

Rõ ràng, ngay từ xa xưa, rất nhiều người phụ nữ đã chứng minh rằng, gia cảnh không phải thứ quan trọng nhất khi chúng ta đánh giá phái đẹp. Chỉ cần đảm việc nước, giỏi việc nhà và nếu có thể uyên bác văn hóa nghệ thuật, họ vẫn sẽ tạo được nét quyến rũ rất riêng.

Shin Saimdang (Thân Sư Nhâm Đường) là người phụ nữ Hàn Quốc đầu tiên có vinh dự được xuất hiện trên mặt tiền của đất nước này.

Ở thế kỷ XVI, Shin được biết đến như một người có tài năng xuất chúng và đam mê thi ca hội họa, dạy con trở thành học giả thiên tài, đảm đương nhiệm vụ phụng dưỡng cha mẹ trong một gia đình đầy truyền thống mẫu hệ,...

Các tuyệt phẩm vẽ những hình ảnh rất đỗi giản dị đời thường như sâu cỏ, cành nho, cây mai, hoa lan,... thể hiện Shin Saimdang luôn biết nhìn sự vật từ những khía cạnh bé nhỏ nhưng cũng bao quát nhất.

Shin Saimdang còn được biết đến là người giỏi về thơ văn, từ nhỏ đã ham đọc kinh thư Nho giáo và văn chương của các bậc thánh hiền, đồng thời vẫn có tài thêu thùa, kim chỉ vượt bậc nên được coi là nữ nghệ sĩ tiêu biểu của giai đoạn trung kỳ thời Joseon.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi kết hôn, người ta còn tìm thấy ở bà một phẩm chất khác mang tính biểu trưng mới.

Người phụ nữ lý tưởng trong mắt nam giới Hàn Quốc: Đa tài giỏi giang, hờn dỗi cũng phải thông minh! - Ảnh 2.

Bên cạnh con trai thứ ba tên là Yi I (hiệu: Luật Cốc) đã làm tiến sỹ ở tuổi 13, bà còn nuôi dạy con gái đầu lòng Mae-chang và con trai thứ tư Yi Woo trở thành nghệ sỹ tài ba trong lĩnh vực thơ ca và hội họa.

Đối với tài đức của Yi I, ở thời Joseon, nhiều người cho rằng, đó chính là nhờ quá trình thai giáo của từ mẫu Shin Saimdang. Không chỉ là người mẹ hiền, Shin Saimdang còn là một người vợ đảm, hết lòng khích lệ chồng trong sự nghiệp làm quan triều đình.

Bà đã làm tròn bổn phận của một người vợ có đạo đức và nhân cách cao quý, luôn hỗ trợ chồng đi theo con đường chính nghĩa.

Và phải chăng, sự đa tài, tháo vát cùng tính cầu tiến ham học hỏi được tìm thấy ở nữ nhân xuất hiện trong tờ 50000 won đã trở thành thước đo cho một người phụ nữ lý tưởng trong xã hội Hàn Quốc hiện đại.

Xứ sở Kim chi ngày nay: Phụ nữ không nên chỉ tài sắc vẹn toàn

Đàn ông Hàn Quốc, suy cho cùng rất giống với mọi đàn ông trên thế giới. Họ thích những người phụ nữ không quá gầy, vòng một và vòng ba nở nang, và nhất là có thể chi trả cho cuộc sống của chính mình trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân không chỉ trải hoa hồng.

Một khảo sát trên mạng dựa trên 1.000 nam nữ độc thân Hàn Quốc có độ tuổi 25-39 tuổi đã cho ra kết quả về tiêu chuẩn mà người Hàn Quốc mong đợi ở bạn đời tương lai của mình:

Người phụ nữ lý tưởng trong mắt nam giới Hàn Quốc: Đa tài giỏi giang, hờn dỗi cũng phải thông minh! - Ảnh 3.

Tiêu chuẩn chọn bạn đời của người Hàn Quốc (năm 2015)

Xã hội càng đi lên, con người ta sẽ càng thích hoàn hảo hóa mọi thứ. Nếu các cô gái luôn mơ mộng về một anh chàng hơn tuổi, cao (gần) mét 8, kiếm vài chục triệu won mỗi năm, và có trình độ học vấn ngang ngửa, thì các anh chàng Hàn Quốc cũng không ngoại lệ.

Thậm chí, tiêu chuẩn được rút ra dựa trên 1000 người đàn ông thực hiện khảo sát còn cao hơn so với tưởng tượng của nhiều người.

Đã qua rồi cái thời chỉ cần xinh xắn, đảm đang và biết nghe lời là có thể được một anh hoàng tử bạch mã đẹp trai ôm trọn vào lòng, đàn ông Hàn Quốc thời nay đòi hỏi học vấn của những cô nàng họ cưới.

Ngay cả trong bộ phim Vườn Sao Băng (Boys Over Flowers), chuyện tình Hoàng tử - Lọ Lem cũng không kết thúc trong tình trạng cô bé Lọ Lem Jandi… chưa có nghề nghiệp ổn định.

Rõ ràng, Goo Jun Pyo không đòi hỏi, nhưng Jandi vẫn tự hứa rằng, mình cần phải trở thành bác sỹ, mặc dù ước mơ ban đầu của cô nàng là làm vận động viên bơi lội.

Lý do khiến cô không thể thực hiện được ước mơ bơi lội của mình là vì Jandi đã bị chấn thương ở vùng lưng trong lúc cứu Goo Jun Pyo thoát khỏi chiếc ghế gỗ của bọn lưu manh.

Người phụ nữ lý tưởng trong mắt nam giới Hàn Quốc: Đa tài giỏi giang, hờn dỗi cũng phải thông minh! - Ảnh 4.

Nói đến đây, hẳn bạn sẽ nhận ra rằng, chắc chắn những anh chàng Hàn Quốc thời nay cũng không thích những cô nàng quá yếu đuối và dễ bị tổn thương. Họ cần những ai mong manh vừa đủ nhưng vẫn kiên cường cùng đàn ông vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Dữ liệu mới nhất do chính phủ Hàn Quốc công bố cho thấy trong tháng 7, tỷ lệ thất nghiệp ở người từ 15 - 29 tuổi là 9,3%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp chung (3,5%).

Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm, thị trường lao động cạnh tranh quyết liệt khiến nhiều thanh niên chịu cảnh: hoặc bỏ ra nước ngoài tìm việc, hoặc chen chân vào các cơ quan nhà nước.

Người phụ nữ lý tưởng trong mắt nam giới Hàn Quốc: Đa tài giỏi giang, hờn dỗi cũng phải thông minh! - Ảnh 5.

Nền kinh tế Hàn Quốc được ví là một trong bốn con rồng của Châu Á. Vì thế, các cơ quan nhà nước sẽ có tốc độ đào thải nhân viên cực kỳ khốc liệt cùng tỷ lệ chọi cho kỳ thi đầu vào khá cao.

Sẽ ra sao nếu một chàng trai đang vật lộn với công việc ngoài kia nhưng vẫn phải quá nhường nhịn một cô nàng nhõng nhẽo vô lý?

Bởi vậy mới nói, một cô nàng chuẩn trong xã hội Hàn Quốc ngày nay luôn phải biết vận động thay đổi bản thân. Cô có thể đi tập gym để không ngại việc nặng nhọc.

Cô luôn phải trau dồi nhiều kiến thức về xã hội để không kém cạnh trong các buổi tán dóc với đàn ông. Cô đương nhiên có quyền được yếu đuối nhưng luôn phải cho cánh mày râu Hàn Quốc thấy được sự có lý trong những cuộc hờn dỗi.

Phụ nữ Hàn Quốc hay phụ nữ bất cứ quốc gia nào cũng hãy là chính mình

Khi viết bài báo này, tôi đã lục tung các trang web và hỏi han bạn bè của mình ở bên Hàn Quốc xem rốt cuộc, người phụ nữ lý tưởng ở Hàn Quốc bao gồm các phẩm chất gì? Những kết quả tìm kiếm trên Google, những câu nói từ người thân quen,... tất cả đều khiến tôi hài lòng.

Bạn tôi kể đàn ông Hàn không gia trưởng như trong phim vẫn kể, như báo chí vẫn nhắc đến.

Họ nhạy cảm và biết quan tâm đến từng cử chỉ của phụ nữ như mùi hương hoa nhài quyến rũ từng giác quan, ánh mắt lấp lánh ánh lên một vẻ gì đó rất đỗi tươi sáng, cách cô buông tóc để buộc lại, giọng nói mềm mại, dáng đi uyển chuyển.

Thậm chí, đó còn có thể là cử chỉ khi cô từ chối hút một điếu thuốc.

Nhưng bạn biết đúng không? Điều khiến đàn ông và phụ nữ đến với nhau chính là tình cảm. Mọi hình mẫu lý tưởng sẽ bị dập tắt khi ta gặp được người phù hợp với mình.

Và chỉ chính chúng ta, những con người đang trên đường đi tìm hạnh phúc của mình mới có thể khám phá ra mẫu hình lý tưởng của chính bản thân sau chuỗi hỉ-nộ-ái-ố của nhiều cuộc tình.

Hàn Quốc vươn lên trong lĩnh vực kinh tế, được biết đến như một quốc gia hạnh phúc với những bộ phim tình cảm.

Vào lúc 4 giờ chiều (giờ địa phương) hôm nay (31/10), đám cưới thế kỷ của cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki sẽ diễn ra tại khách sạn Shilla, Seoul. Sau rất nhiều bài viết, báo đài tung hô hai con người hoàn hảo này, chắc chắn rằng, những gì giữ họ ở lại bên nhau vẫn chỉ là tình cảm.

Và tình cảm đến từ đâu? Chỉ khi phụ nữ hay đàn ông là chính mình, khi đó họ sẽ biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại