Người phụ nữ chạy xe sai làn rồi thóa mạ CSGT nói gì việc mình vi phạm?

Viết Dũng |

Bà Dương cho rằng trong lúc đón con đi học về gấp gáp nên không giữ được bình tĩnh, có hành vi phản cảm với CSGT như trong clip được tung lên mạng xã hội.

Trưa 18/7, PV đã có cuộc trao đổi với bà Trịnh Thị Thùy Dương - người phụ nữ đi xe ô tô sai làn rồi có hành vi xô đẩy, chửi bới CSGT TP HCM chiều 17/7.

Bà Dương nói, từ tối 17/7 đến sáng nay, trang mạng xã hội và điện thoại của bà bị nhiều người nhắn tin, gọi điện xỉ vả, nói lời thô tục sau khi xem clip được tung lên mạng ghi lại cảnh bà lớn tiếng với một CSGT.

"Chiều hôm qua tôi đón con đi học về. Lúc vào đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh thì trời có mưa, kẹt xe nên tôi chạy xe lấn sang làn.

Lúc đó một CSGT gõ cửa nói tôi đi sai. Vì nóng giận nên tôi đã ra lời qua tiếng lại với anh CSGT. Khi clip được đưa lên mạng, mọi người chửi bới, xỉ vả tôi quá trời. Tôi không muốn thanh minh để mọi người bình luận. Tôi thấy mình có một phần lỗi không đúng. Tối qua tôi được mời lên làm việc, sau đó tôi đã gặp anh CSGT để xin lỗi, bỏ qua rồi", bà Dương nói.

Hiện sự việc đã được Đội CSGT Hàng Xanh báo cáo lên Phòng CSGT TP HCM để có hướng xử lý hành vi thóa mạ, tấn công CSGT của bà Dương.

Như đã đưa tin, tối 17/7, trên mạng xã hội xuất hiện 1 clip đăng tải hình ảnh một người phụ nữ hung hãn xô đẩy, chửi bới một chiến sĩ CSGT thông đang làm nhiệm vụ.

Người phụ nữ liên tục chỉ tay vào mặt CSGT, lăng mạ chiến sĩ này, trong khi đó xung quanh xe cộ ùn ứ nghiêm trọng.

Chị Huỳnh Nguyễn Diệu Hạnh (người đăng tải đoạn clip) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 cùng ngày.

Vào thời điểm trên, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển xe ô tô mang BKS: 51A - 429 87. Khi lưu thông đến giao lộ Ung Văn Khiêm - Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh, TP HCM) thì chạy lấn làn gây ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Phát hiện người phụ nữ điều khiển xe ô tô lấn làn, một CSGT đã yêu cầu chạy đúng làn thì người này mở cửa xông ra chửi bới, thóa mạ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại