Người phụ nữ bán nước bị đâm gục giữa trung tâm Sài Gòn

Minh Toàn |

Quá trình bán nước phía trước bệnh viện Từ Dũ giữa chị Thúy và Quang có mâu thuẫn dẫn tới cự cãi và nghiêm trọng nhất là xảy ra sự việc trên.

Nguồn tin từ Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra, truy xét nghi can Lương Vinh Quang (SN 1979, trú quận 3) để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nạn nhân là chị Phan Thị Thanh Thúy (SN 1975, trú tại tỉnh An Giang).

Theo đó, Quang và chị Thúy là những người bán nước giải khát trước cổng bệnh viện Từ Dũ nằm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. Trong quá trình buôn bán, cả thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do tranh giành chỗ bán nước nên nhiều lần cự cãi.

Người phụ nữ bán nước bị đâm gục giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 13h ngày 11/2, giữa chị Thúy và Quang xảy ra cãi vã nghiêm trọng. Bất ngờ, người đàn ông dùng dao đâm nhiều nhát vào vai và cổ của chị Thúy khiến người phụ nữ gục tại chỗ.

Người dân gần đó phát hiện sự việc nên đưa chị Thúy đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Quang đã bỏ trốn. Sự việc được người dân báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Công an quận 1 có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân, truy bắt nghi can.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại