Người Nhật sẽ hết phải đứng xếp hàng nhờ sản phẩm mới của Nissan

Quang Huy |

Người Nhật từng khiến cả thế giới khâm phục vì luôn xếp hàng ngay ngắn ở nơi công cộng. Công nghệ mới của Nissan giờ đây giúp họ có thể xếp hàng dễ dàng và thoải mái hơn.

Tokyo có khoảng 160.000 nhà hàng nhưng chuyện khách đến dùng bữa phải xếp hàng dài chờ đợi trên phố là điều phổ biến tại đây.

Tuy việc xếp hàng tại nơi công cộng không phải là điểm lạ trong văn hóa Nhật Bản, thậm chí còn trở thành phẩm chất khiến thế giới phải ngưỡng mộ, nhưng nó cũng gây ra một số bất tiện, nhất là với người cao tuổi.

Mới đây, Nissan đã công bố video cho thấy họ đang phát triển công nghệ ghế xếp hàng tự hành cho các nhà hàng tại Nhật Bản. Theo đó, khách hàng chỉ việc ngồi ghế, việc xếp hàng, nhận diện chỗ trống và đảo vị trí sẽ do những chiếc ghế tự thực hiện.

Ghế xếp hàng "Sản phẩm này sẽ giúp các khách hàng chờ đợi hàng giờ bên ngoài nhà hàng mà không còn chịu cảm giác mệt mỏi, căng thẳng", Nissan thông báo.

Hãng cũng cho biết, các hệ thống này sẽ được thử nghiệm tại một số nhà hàng, nhưng chỉ trong phạm vi Nhật Bản, thay vì giới thiệu thêm ở thị trường nước ngoài.

Cách thức tự hành của hệ thống ghế xếp hàng này không khác nhiều so với cơ chế Nissan sử dụng cho những chiếc xe của họ - ProPilot. Theo Nissan, chế độ tự hành này của họ "có tác dụng như hệ thống của Tesla, nhưng an toàn hơn nhiều".

Tuy thế, Nissan hiện có kết quả kinh doanh tệ nhất trong vòng 4 năm qua khi lợi nhuận ròng giảm tới 11%. Thậm chí, lượng tiêu thụ xe DayZ do Mitsubishi Motor (công ty đang được Nissan giải cứu) ở thị trường Nhật còn giảm tới 20% trong quý II/2016.

Nguyên nhân của kết quả kinh doanh tồi tệ này được cho là đến từ việc đồng Yên đang mạnh lên so với USD, trong khi 80% lượng xe được sản xuất của Nissan là hàng để xuất khẩu.

Nếu không bị ảnh hưởng bởi tỷ giá, ông khẳng định trong quý 2/2016, doanh thu của Nissan đã tăng 3,2% còn lợi nhuận tăng 38% so với cùng kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại