Người nhà bệnh nhân cầm dao đuổi, đâm bảo vệ bệnh viện nhiều nhát

Ngọc Tú |

Mâu thuẫn với bảo vệ, bố bệnh nhi đã dùng dao đuổi theo đâm nhiều nhát vào ngực khiến nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 30/6 tại khu vực sân để xe của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Nạn nhân bị đâm là ông Lô Minh H. (SN 1957, trú huyện Tương Dương, Nghệ An). Ông H. làm vệ sỹ của công ty Bảo An (Nghệ An) được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên, ông H. đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện thì xảy ra mâu thuẫn, xích mích với bố của một bệnh nhi.

Lúc này, người đàn ông bất ngờ cầm theo con dao dài khoảng 20cm đuổi theo đâm nhiều nhát vào ngực ông H. Nạn nhân. bị đâm gục tại khu vực sân để xe, máu chảy nhiều.

Phát hiện sự việc, người dân và bảo vệ xung quanh đã khống chế đối tượng, đưa ông H. vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an phường Hưng Dũng, Công an TP. Vinh ngay sau đó đã có mặt tại dẫn giải đối tượng về phục vụ công tác điều tra đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Người nhà bệnh nhân cầm dao đuổi, đâm bảo vệ bệnh viện nhiều nhát - Ảnh 1.

Rất đông người dân theo dõi vụ việc.

Được biết, người đàn ông nói trên đang chăm con điều trị đã hơn 1 tháng nay tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Nhiều người có mặt tại bệnh viện cho biết, người đàn ông này do ý thức không tốt nên nhiều lần đã bị ông H. nhắc nhở.

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, Công an TP. Vinh phối hợp cơ quan Viện Kiểm sát khám nghiệm xong hiện trường vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại