Người Nga muốn nghe ông Putin nói về bầu cử 2018 trong cuộc giao lưu trực tuyến hôm nay

Ngọc Anh |

Hàng triệu câu hỏi đã và đang được người dân Nga gửi tới Tổng thống Putin để mong có được câu trả lời trong chiều nay.

Vào 12h ngày 15/6 (giờ Moscow), tức 16h chiều 15/6 (giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bắt đầu cuộc trả lời các câu hỏi của người dân Nga – sự kiện phát trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình, phát thanh của Nga.

Theo bộ phận báo chí của Kremlin, Tổng thống Putin sẽ trả lời những câu hỏi thú vị nhất do người dân gửi đến, liên quan tới các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế cũng như quan hệ quốc tế. Các câu hỏi được tiếp nhận từ ngày 4/6 cho tới hết chương trình trực tiếp ngày 15/6.

Thống kê của các kênh tiếp nhận câu hỏi cho thấy, đến nay đã có hơn 1 triệu người Nga gửi câu hỏi tới Tổng thống của mình, thông qua nhiều hình thức như SMS, MMS, website, ứng dụng điện thoại và mạng xã hội (hỏi bằng text hoặc video).

Rất nhiều các câu hỏi là về thực trạng hạ tầng giao thông còn yếu kém, vấn đề nhà ở và xây dựng, trách nhiệm của các quan chức, giáo dục, cuộc khủng hoảng Ukraine và các lệnh trừng phạt cộng đồng quốc tế áp đặt lên Nga.

Đối ngoại cũng là lĩnh vực được người dân quan tâm đặt câu hỏi. Người Nga muốn biết ý kiến của Tổng thống trước hiện tượng dè chừng Nga ở phương Tây, ai là người thực sự được lợi từ các lệnh trừng phạt và liệu có giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng Ukraine hay không.

Chúng tôi có họ hàng và bạn bè ở đó [Ukraine], mọi người đang phải chịu đựng”, một câu hỏi được gửi đến,

Rất nhiều câu hỏi về khả năng ông Putin tham gia tranh cử Tổng thống Nga trong cuộc bầu cử 2018 cũng được gửi về.

Cũng có không ít các câu hỏi là về đời tư của Tổng thống Putin, ví dụ như ban nhạc Rock yêu thích của ông là gì hay đâu là địa điểm đi nghỉ yêu thích của ông.

Theo kênh Rossiya 24 TV, kênh này đã nhận được 674.000 cuộc gọi, 300.000 câu hỏi qua SMS và MMS’ 226.000 câu hỏi qua mạng xã hội, hơn 100.000 câu hỏi qua website và 12.000 câu hỏi dưới dạng video.

Đây là lần thứ 15 Tổng thống Putin trả lời người dân như thế này. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 24/12/2001. Từ đó, nó trở thành sự kiện hàng năm (trừ năm 2004 và 2012).

Trong 14 lần trả lời trước, ông Putin có 10 lần trả lời với tư cách Tổng thống và 4 lần với tư cách Thủ tướng.

Mỗi năm, số lượng câu hỏi gửi đến Tổng thống Putin cho sự kiện này lại tăng mạnh, từ hơn 400.000 câu hỏi ở sự kiện lần đầu năm 2001 tiên cho tới khoảng 3,25 triệu câu hỏi cho sự kiện năm 2015 và hơn 3 triệu câu hỏi vào năm 2016.

Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp cuộc giao lưu trực tuyến của Tổng thống Nga Putin từ 16h chiều nay, 15/6.

Tham gia buổi tường thuật có nhà báo Nguyễn Đăng Phát - Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt-Nga, Tổng biên tập Tạp chí Bạch Dương, nguyên Trưởng ban tin Thế giới, Thông tấn xã Việt Nam.

Kính mời quý độc giả đón đọc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại