Người Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ lớn nhất, Nga đứng thứ hai, và một cái tên đang 'trong tầm ngắm'

Hữu Hiển |

Theo kết quả khảo sát gần đây của Gallup, Trung Quốc được xác định là đối thủ lớn nhất của Mỹ, tiếp theo là Nga và Iran.

Một cuộc khảo sát gần đây của công ty tư vấn và phân tích đa quốc gia Gallup có trụ sở tại Washington cho thấy, trong số những người được hỏi, 41% người Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ lớn nhất, Nga và Iran xếp thứ hai và thứ ba với tỷ lệ lần lượt là 26% và 9%. 

Người Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ lớn nhất, Nga đứng thứ hai, và một cái tên đang 'trong tầm ngắm'- Ảnh 1.

Với câu hỏi "Quốc gia nào trên thế giới hiện nay được coi là đối thủ lớn nhất hiện nay của Mỹ?", 41% số người Mỹ được hỏi đã chọn Trung Quốc. Nguồn: Gallup

Theo Gallup, tỷ lệ người Mỹ coi Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là đối thủ đã giảm so với một năm trước đó, trong khi tỷ lệ người nhắc đến đến Iran lại tăng lên, có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức về việc Iran hỗ trợ cho lực lượng Houthi tại Yemen tham gia vào các cuộc tấn công leo thang trong khu vực.

Tuy nhiên, nếu xét theo đảng phái của những người tham gia khảo sát thành viên Đảng Cộng hòa và thành viên theo đảng phái tự do coi Trung Quốc là đối thủ lớn nhất của Mỹ, còn thành viên Đảng Dân chủ thì cho đó là Nga.

Cụ thể, 67% thành viên Đảng cộng hòa coi Trung Quốc là đối thủ lớn nhất, trong khi tỷ lệ này ở nhóm người thuộc Đảng Dân chủ là 18%. Đối với Nga, 48% thành viên Đảng Dân chủ coi nước này là đối thủ lớn nhất của Mỹ, còn con số này ở Đảng Cộng hòa là 10%.

Đáng chú ý, có tới 11% người có quan điểm chính trị độc lập ở Mỹ (không theo đảng phái nào) cho rằng đối thủ lớn nhất của nước Mỹ là chính nước Mỹ. Tỷ lệ này ở Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tương đối thấp (lần lượt là 1% và 2%). 

Người Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ lớn nhất, Nga đứng thứ hai, và một cái tên đang 'trong tầm ngắm'- Ảnh 2.

Kết quả khảo sát theo đảng phái: đảng viên Cộng hòa, những người độc lập, đảng viên Dân chủ (từ trái sang phải). Nguồn: Gallut

Theo Gallup, mặc dù Trung Quốc được coi là đối thủ hàng đầu của Mỹ nhưng nước này không bị đánh giá là kém thiện cảm nhất trong số 21 quốc gia được khảo sát. Trung Quốc được 20% số người Mỹ tham gia khảo sát cho là có thiện cảm với nước này.

Các quốc gia được người Mỹ có thiện cảm nhất là Canada (83%), Nhật Bản (83%) và Anh (82%); trong khi Nga và Triều Tiên là những nước mà người Mỹ ít có thiện cảm nhất, lần lượt là 8% và 9%.

Người Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ lớn nhất, Nga đứng thứ hai, và một cái tên đang 'trong tầm ngắm'- Ảnh 3.

Bảng xếp hạng các quốc gia/vùng lãnh thổ mà người Mỹ có thiện cảm nhất, không có thiện cảm nhất hoặc không đưa ra ý kiến. Nguồn: Gallup

Cuộc khảo sát các vấn đề thế giới hàng năm của Gallup được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 20/2/2024 với đối tượng phỏng vấn ngẫu nhiên gồm 1.016 người lớn, từ 18 tuổi trở lên, sống ở tất cả 50 tiểu bang của Mỹ và Quận Columbia. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện thông qua điện thoại cố định và điện thoại di động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại