Người mẹ xả thân hứng chịu hơn 230 vết ong đốt để bảo vệ 2 con nhỏ

TRANG TRAN |

Bị một bầy ong vò vẽ tấn công khi đang trên đường đưa hai con trai về nhà, người mẹ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã dũng cảm thu hút bầy ong về phía mình để cứu các con thoát nạn.

Ngày 10/9, cô Hoàng Thái Hà - người mẹ dùng thân mình bảo vệ con nhỏ khỏi sự tấn công của bầy ong đã được xuất viện. 

Cô kể với phóng viên về sự việc xảy ra vào lúc hơn 11h ngày 31/8 tại thôn Bạch Sa, huyện Trúc Sơn (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). 

Cô đang trên đường dắt hai đứa con trai 4 tuổi và 6 tuổi về nhà thì gặp phải một bầy ong vò vẽ. Nhớ đến việc ong thường chạy theo gió, vì vậy cô cố chạy thật nhanh cách xa 2 đứa trẻ hơn 10 mét.

"Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ cần con không bị làm sao là được", người mẹ trẻ nói.

Đúng như cô Hoàng Thái Hà nghĩ, bầy ong chuyển hướng tấn công người phụ nữ 31 tuổi. 

Sau khi nhận được điện thoại kêu cứu, gia đình đã ngay tức tốc đến nơi, họ bị sốc khi nhìn thấy xung quanh rất nhiều ong vò vẽ, trên người cô đầy những vết máu và mặt bị sưng rất to.

Mẹ và chị dâu cô Hoàng Thái Hà nhanh chóng dùng các biện pháp đuổi hết lũ ong đi và đưa 3 mẹ con đến bệnh viện. 

Khắp cơ thể người phụ nữ chi chít đến 230 vết đốt, cả phần da đầu của cô cũng đầy những thương thâm tím. 

Mặc dù được mẹ xả thân giải cứu, nhưng hai đứa con nhỏ của cô cũng không tránh khỏi bị thương. Bé trai 6 tuổi bị đốt 32 vết và bé trai 4 tuổi mang trên mình 36 vết đốt.

Người mẹ xả thân hứng chịu hơn 230 vết ong đốt để bảo vệ 2 con nhỏ - Ảnh 1.
Người mẹ xả thân hứng chịu hơn 230 vết ong đốt để bảo vệ 2 con nhỏ - Ảnh 2.

Người mẹ 31 tuổi bị thương khắp cơ thể vì ong đốt.

Theo thông tin được biết, thông thường, những người bị ong đốt trên 30 vết sẽ có tỉ lệ tử vong rất cao, đặc biệt là trẻ nhỏ. 

May mắn là cả 3 mẹ con cô Hoàng Thái Hà đều đã vượt qua nguy hiểm nhờ sự cứu chữa tận tình của các y bác sĩ.

Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng, rất nhiều netizen Trung Quốc đều để lại bình luận khen ngợi sự dũng cảm và tình yêu thương hết mực đối với con nhỏ của bà mẹ trẻ. 

Ở trong tình trạng vô cùng cấp bách khi đó, nếu không nhờ người mẹ nhanh trí thu hút bầy ong thì 2 đứa trẻ có thể sẽ bị thương nghiêm trong hoặc tệ hơn là nguy hiểm đến cả tính mạng.

(Theo Baijiahao)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại