“Người hùng giấu mặt” sẽ đưa U23 Việt Nam thẳng tiến vào tứ kết châu Á?

Tiểu Mã |

Theo người Hàn Quốc, nếu HLV Park Hang-seo là “bố” của U23 Việt Nam thì có một người khác xứng đáng là “mẹ” của đội tuyển!

Nhưng ngoài HLV Park Hang-seo thì người đó là ai mà lại có vai trò lớn đến vậy đằng sau kết quả của U23 Việt Nam trên đất Trung Quốc? Theo tờ Daum ở xứ Kim chi, đó chính là phó tướng của thầy Park – trợ lý phụ trách chuyên môn Lee Young-jin.

Trên đất Trung Quốc, U23 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh khi chỉ thua sát nút Á quân Hàn Quốc và sau đó là cơn địa chấn khi quật ngã Australia để mở ra cơ hội tiến vào tứ kết. Sau những kết quả ấy, truyền thông trong nước và quốc tế đã ca ngợi tài cầm quân của HLV Park Hang-seo. Nhưng theo tờ báo Hàn Quốc, vai trò của HLV Lee Young-jin cũng quan trọng không kém là bao so với thầy Park.

Ngày 16/1, người đại diện của HLV Park Hang-seo là ông Lee Dong-jun đã tiết lộ thông tin khá bất ngờ là tại Trung Quốc, ngoài việc trực tiếp huấn luyện về chuyên môn thì chính trợ lý Lee Young-jin được giao trọng trách "do thám" cách chơi của Hàn Quốc hay Australia, từ đó giúp HLV Park Hang-seo có thể "tương kế tựu kế" và có được những kết quả thành công.

Người đại diện Lee Dong-jun còn ca ngợi: "Nếu HLV Park Hang-seo là "bố" thì trợ lý Lee Young-jin xứng đáng là "mẹ" của U23 Việt Nam! Ông ấy là một trợ lý rất giàu kinh nghiệm. Ông ấy có cách để khiến các cầu thủ phải nghe lời và làm theo những giáo án của mình. Tôi rất hài lòng với sự chỉ đạo của những HLV người Hàn Quốc đang làm việc cùng U23 Việt Nam".

“Người hùng giấu mặt” sẽ đưa U23 Việt Nam thẳng tiến vào tứ kết châu Á? - Ảnh 1.

Trợ lý Lee Young-jin đang đóng vai trò rất lớn ở U23 Việt Nam (ảnh: Footballtribe).

Với người hâm mộ Việt Nam, Lee Young-jin không phải là cái tên quá quen thuộc bởi ông xuất hiện không nhiều trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, có thể nhận ra vai trò của vị phó tướng sinh năm 1963 thông qua việc các cầu thủ đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về kỷ luật chiến thuật.

Hai trận đấu đã qua, U23 Việt Nam phải đối đầu 2 đội bóng vượt trội là Hàn Quốc và Australia. Tuy nhiên, các học trò của HLV Park Hang-seo đã thể hiện rất tốt mà điểm nhấn là giữ vững kỷ luật chiến thuật để phòng ngự vô cùng kín kẽ.

“Người hùng giấu mặt” sẽ đưa U23 Việt Nam thẳng tiến vào tứ kết châu Á? - Ảnh 2.

Trợ lý Lee Young-jin xứng đáng được coi là "người hùng thầm lặng" nếu U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết châu Á (ảnh: Thể thao & Văn hóa).

Còn nhớ trước khi lên đường sang Trung Quốc dự VCK châu Á, trợ lý Lee Young-jin cũng được truyền thông Việt Nam ghi nhận là người luôn "nói nhiều hơn HLV trưởng". Ông thường xuyên trao đổi, thậm chí sẵn sàng la hét khi chỉ đạo các cầu thủ trên sân tập.

Mặc dù nghiêm khắc và tỉ mỉ trong huấn luyện nhưng trợ lý Lee Young-jin lại luôn tươi cười và ân cần với các cầu thủ. Còn theo truyền thông Hàn Quốc, vị trợ lý 54 tuổi là người làm việc rất khoa học và có nguyên tắc rõ ràng. Đây là "vũ khí" giúp vị phó tướng này luôn tạo ra "cái uy" với các cầu thủ và điều đó giúp các giáo án huấn luyện trở nên hiệu quả hơn so với các trợ lý tiền nhiệm.

Chiều nay (17/1), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp gặp Syria. Khi Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải... có được sự tự tin và nền tảng thể lực tốt nhất, chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng vượt qua đối thủ vùng Tây Á để thẳng tiến vào vòng tứ kết.

Tất nhiên, dù có làm được điều đó hay không thì HLV Park Hang-seo lẫn trợ lý Lee Young-jin đều xứng đáng nhận được lời ca ngợi sau những màn trình diễn ấn tượng trên đất Trung Quốc.

Tháng 12/2017, HLV Park Hang-seo từng nói: "Tôi và ông Lee đã quen cách làm việc như các bạn vừa thấy. Với các trợ lý Việt Nam, công việc còn chồng chéo và trùng lắp nhau".

Còn sau khi U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan để giành hạng Ba giải M-150, chính tớ Daum của Hàn Quốc cũng từng ca ngợi: "Các trợ lý người Hàn Quốc Lee Young-jin và Bae Myung-ho đã có đóng góp quan trọng giúp kỹ năng chơi bóng của các cầu thủ được đẩy lên một mức độ cao hơn. Trong vòng 1 tháng vừa qua, thế hệ cầu thủ tài năng của Việt Nam đã có sự tiến bộ đáng kể".

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 1-0 U23 Australia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại