Người Hàn Quốc "trói chân" Xuân Trường là trái luật?

Thừa Phong |

Sau khoảng thời gian đàm phán, Incheon United đã quyết định cho phép Xuân Trường trở về tập trung cùng ĐTQG Việt Nam.

Theo thông tin từ VFF, việc thuyết phục Incheon United để đưa Xuân Trường góp mặt trong trận giao hữu với Triều Tiên vào ngày 6/10 là rất khó khăn. Đội bóng Hàn Quốc cho biết họ có cuộc đọ sức quan trọng đúng ngày đó và phải tới 7/10 thì Trường "híp" mới được trở về Việt Nam.

VFF cố gắng hết sức mới khiến Incheon United thay đổi ý định. Hôm qua, CLB này đã xác nhận ngày về nước của Xuân Trường là 1/10.

Người Hàn Quốc trói chân Xuân Trường là trái luật? - Ảnh 1.

CĐV đang rất mong được thấy Xuân Trường thi đấu.

Trong suốt thời gian đàm phán, lí do quan trọng nhất mà Incheon United muốn giữ tiền vệ người Tuyên Quang là vì trận đấu của ĐT Việt Nam không nằm trong lịch FIFA. Do đó, họ có quyền không nhả cầu thủ.

Tuy nhiên, dường như như đây là một "chiêu trò" của phía Hàn Quốc. Bởi trên lịch thi đấu mà FIFA đăng tải, trận Việt Nam vs Triều Tiên có xuất hiện.

Theo luật, mỗi loạt trận đấu giao hữu/vòng loại sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 9 ngày, từ thứ Hai tuần này tới thứ Tư tuần sau. Các CLB có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ về phục vụ ĐTQG muộn nhất vào sáng ngày thứ Hai. Trường hợp này, Xuân Trường được phép rời Incheon United vào ngày 3/10 mà không bị ngăn cản.

9 ngày đó, Trường "híp" sẽ có quyền thi đấu tối đa 2 trận. Vào sáng ngày thứ Tư của tuần kế tiếp (ở đây là 12/10), anh mới phải lên máy bay trở lại Hàn Quốc.

Ngoài ra, việc Incheon United thông báo có lịch đấu vào 6/10 khá bất hợp lý. Thời điểm đó, Hàn Quốc tham gia vòng loại World Cup 2018, rất nhiều cầu thủ lên tập trung ĐTQG. Các giải đấu quốc nội sẽ phải tạm nghỉ trong khoảng 2 tuần.

Incheon United không có lí do chính đáng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, VFF ở thế yếu trong cuộc đàm phán về Xuân Trường.

Người Hàn Quốc trói chân Xuân Trường là trái luật? - Ảnh 2.

Xuân Trường là nhân tố được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chủ chốt ở ĐT Việt Nam.

AFF Cup 2016 - vốn không nằm trong lịch chính thức của FIFA - khởi tranh vào ngày 19/11, trong khi đó K-League có thể sẽ kéo dài đến tận đầu tháng 12. Nếu Incheon United cứ đúng quy tắc mà làm, Xuân Trường kịp trở lại với ĐT Việt Nam khi AFF Cup đã đi đế trận... chung kết.

Chính vì thế, VFF cuối cùng vẫn phải đổ công sức "năn nỉ" Incheon United đồng ý với kế hoạch dành cho Xuân Trường.

Hôm nay 1/10, Xuân Trường sẽ tập trung cùng ĐT Việt Nam để thi đấu trận giao hữu với Triều Tiên. Sau đó anh trở về Hàn Quốc và phải tới tận 3/11 mới lại hội quân cùng HLV Hữu Thắng và các đồng đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại